Những tấm lòng nhân ái tiếp tục đến với người dân vùng lũ Hà Tĩnh

Ngày 26/10, cán bộ phóng viên Tòa soạn VietnamPlus thuộc Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Hội đồng hương Việt Nam tại Thuỵ Điển đã đến thăm và trao quà cho nhân dân vùng lũ các huyện Hương Khê, Hương Sơn.

>> Người dân vùng lũ tiếp tục nhận nhiều tấm lòng sẻ chia

Lãnh đạo Cơ quan thường trú TTXVN tại Hà Tĩnh và Hội đồng hương 3 tỉnh Hải Phòng, Nghệ An và Hải Dương tại Đài Loan trao quà cho nhân dân xã Sơn Thịnh
Lãnh đạo Cơ quan thường trú TTXVN tại Hà Tĩnh và Hội đồng hương 3 tỉnh Hải Phòng, Nghệ An và Hải Dương tại Đài Loan trao quà cho nhân dân xã Sơn Thịnh

Đoàn đã trao 25 suất quà bao gồm: tiền, gạo, sách vở… cho người dân xã Hoà Hải, Hương Khê.

Cùng ngày, Cơ quan thường trú TTXVN tại Hà Tĩnh cùng với Hội đồng hương 3 tỉnh: Hải Phòng, Nghệ An và Hải Dương tại Đài Loan, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hưng Bình (Hà Nội) đã đến thăm và trao 60 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 ngàn đồng cho các gia đình thuộc diện chính sách của 2 xã Sơn Thịnh và xã Sơn Hoà (Hương Sơn) bị thiệt hại trong đợt lũ lịch sử này.

Ngoài những phần quà nói trên, đoàn cứu trợ còn đến thắp hương và trao 3 suất quà, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho những hộ gia đình có người bị chết và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của lũ lụt ở xã Sơn Thịnh, Sơn Hòa và Sơn Hà.

Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phối hợp với Thành đoàn Hà Tĩnh, Bệnh viện đa khoa và Trung tâm y tế dự phòng TP Hà Tĩnh vừa tổ chức chương trình tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng khó khăn tại xã Sơn Tiến (Hương Sơn); tặng quà nhân dân bị ảnh hưởng bão lụt huyện Vũ Quang, Hương Khê với tổng trị giá 86 triệu đồng.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh động viên, chia sẻ và hỗ trợ em Cao Đình Phượng ở xóm 3, xã Lộc Yên (Hương Khê) số tiền 30 triệu đồng.
Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh động viên, chia sẻ và hỗ trợ em Cao Đình Phượng ở xóm 3, xã Lộc Yên (Hương Khê) số tiền 30 triệu đồng.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh đã đến thăm, động viên chia sẻ và hỗ trợ em Cao Đình Phượng (sinh năm 1995) ở xóm 3, xã Lộc Yên (Hương Khê) số tiền 30 triệu đồng. Em Phượng có hoàn cảnh hết sức khó khăn, mồ côi cả cha và mẹ. Hiện nay em sống một mình. Trong trận lụt vừa qua, ngôi nhà và một số tài sản bị hư hỏng nặng.

Khám, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng 100 suất quà (tổng trị giá 26 triệu đồng) cho người dân xã Sơn Tiến (Hương Sơn)và hỗ trợ nhân dân huyện Vũ Quang 30 triệu đồng
Khám, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng 100 suất quà (tổng trị giá 26 triệu đồng) cho người dân xã Sơn Tiến (Hương Sơn)và hỗ trợ nhân dân huyện Vũ Quang 30 triệu đồng
Hỗ trợ nhân dân huyện Vũ Quang 30 triệu đồng
Hỗ trợ nhân dân huyện Vũ Quang 30 triệu đồng
Hỗ trợ nhân dân huyện Vũ Quang 30 triệu đồng

Tiếp đó, đoàn đến khám, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng khó khăn và trao tặng 100 suất quà (tổng trị giá 26 triệu đồng) cho người dân xã Sơn Tiến (Hương Sơn); hỗ trợ nhân dân huyện Vũ Quang 30 triệu đồng.

Ngày 25/10, đại diện Bảo hiểm Nhân thọ Hà Tĩnh đã về tận địa phương trao tiền và quà cứu trợ cho người dân và học sinh vùng tâm lũ quét Sơn Kim 2 (Hương Sơn).

Bảo hiểm nhân thọ tặng quà tại xã Sơn Kim 2
Bảo hiểm nhân thọ tặng quà tại xã Sơn Kim 2
Bảo hiểm nhân thọ tặng quà tại xã Sơn Kim 2

Đoàn đã trao tặng 3 triệu đồng và 25 chiếc cặp (trị giá mỗi cặp 100 ngàn đồng) cho học sinh trường Tiểu học Sơn Kim 2; 3 triệu đồng và 29 chiếc cặp cho học sinh trường Mầm non Sơn Kim 2.

Ngoài ra, đoàn còn trao tặng 28 suất quà cho 28 hộ gia đình với giá trị mỗi suất 500 ngàn đồng.

Sáng 26/10, Đoàn cơ sở Sở Y tế phối hợp với Huyện đoàn Vũ Quang tổ chức đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng bị bão lụt xã Đức Bồng.

Nhân dịp này lãnh đạo Sở y tế cũng đã trao 2 cơ số thuốc phòng chống bão lụt cho Trạm y tế xã Đức Bồng để phục vụ công tác khám, chữa bệnh miễn phí cho những bà con chưa có điều kiện đi khám dịp này.

Cấp thuốc miễn phí và khám mắt cho người dân
Cấp thuốc miễn phí và khám mắt cho người dân
Cấp thuốc miễn phí và khám mắt cho người dân

Cũng tại đợt khám lần này, Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm Hà Tĩnh cũng đã trao 15 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Đức Bồng.

Chiều cùng ngày, Đoàn Bệnh viện nhân dân Gia Định (TP Hồ Chí Minh) và Bệnh viện quân đoàn 4 do Phó giáo sư – Tiến Sỹ Hoàng Quốc Hòa – Giám đốc Bệnh viện nhân dân Gia Định dẫn đầu đã đến Huyện Vũ Quang trao 600 thùng mỳ tôm, 250 phần quà bao gồm: mỗi phần 10kg gạo, muối, nước mắm, nước tương, mì chính, dầu gió, màn, một số loại thuốc thông dụng với tổng trị giá mỗi phần quà là 300 ngàn đồng. Đoàn cũng đã trao cho ngành y tế Vũ Quang 4 thùng thuốc thiếu yếu phòng chống các bệnh sau lũ lụt.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast