Ồ ạt xây dựng công trình …chờ đền bù

Những ngày cuối tháng 12 - 2012, hàng chục hộ dân ở thôn Ba Đồng, xã Kỳ Phương (Kỳ Anh) đã ồ ạt xây dựng trái phép nhà ở và các công trình trên vùng đất được quy hoạch.

Hàng chục công trình tại thôn Ba Đồng được người dân tự ý "phân lô chia nền" xây dựng trái phép.

Hàng chục công trình tại thôn Ba Đồng được người dân tự ý "phân lô chia nền" xây dựng trái phép.

Đứng trên Quốc lộ 1A (đoạn qua thôn Ba Đồng, xã Kỳ Phương) không mấy khó khăn để nhìn thấy hàng chục công trình xây dựng to nhỏ khác nhau còn tươi màu vôi vữa mọc lên san sát. Cả vùng đất rộng chừng 8 ha nằm giữa khu TĐC thôn Ba Đồng (xã Kỳ Phương) và thôn Đông Yên (xã Kỳ Lợi) được người dân tự ý “phân lô, chia nền” xây dựng rất nhiều công trình.

Các công trình đều được xây dựng sơ sài, tạm bợ

Các công trình đều được xây dựng sơ sài, tạm bợ

Một điều dễ nhận thấy, hầu hết các công trình đều được xây dựng rất sơ sài, tạm bợ và không có người ở. Các ngôi nhà được xây bằng gạch táp lô và xây trực tiếp từ nền đất lên không hề có móng. Bên trong một số nhà đã hoàn thiện nhưng không có dấu hiệu nào chứng tỏ gia chủ sẵn sàng đưa các công trình vào sử dụng đúng với nhu cầu dân sinh. Không chỉ xây nhà, người dân còn làm cả đường bê tông dài khoảng 200 m, nhưng chỉ rộng khoảng 1,5m và độ dày khoảng 5cm.

Không có dấu hiệu nào chứng tỏ gia chủ sẵn sàng đưa các công trình vào sử dụng đúng với nhu cầu dân sinh.

Không có dấu hiệu nào chứng tỏ gia chủ sẵn sàng đưa các công trình vào sử dụng đúng với nhu cầu dân sinh.

Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Phương Lê Văn Chương cho biết, đây là vùng nằm trong quy hoạch của KKT Vũng Áng và đã được BQL KKT Vũng Áng và chính quyền địa phương thông báo cấm xây dựng. Năm 2011, có 7 hộ dân xây dựng công trình ở khu vực này và đã bị chính quyền xã lập biên bản đình chỉ. Và gần đây, việc xây dựng trái phép lại được người dân triển khai ồ ạt. Chỉ trong vòng 10 ngày (từ ngày 20 đến ngày 30 – 12), đã có 25 hộ dân xây dựng 73 công trình. Khi người dân bắt đầu tập kết vật liệu xây nhà, chính quyền đã đình chỉ, lập biên bản và thu giữ phương tiện hành nghề nhưng người dân vẫn phớt lờ.

Đoạn đường bê tông dài khoảng 200 m nhưng chỉ được láng một lớp xi măng rất mỏng
Đoạn đường bê tông dài khoảng 200 m nhưng chỉ được láng một lớp xi măng rất mỏng

Đoạn đường bê tông dài khoảng 200 m nhưng chỉ được láng một lớp xi măng rất mỏng

“Trước diễn biến ngày càng phức tạp huyện Kỳ Anh đã tăng cường lực lượng công an huyện cùng phối hợp với công an xã chốt chặn các đoạn đường không cho người dân chở vật liệu và thu giữ phương tiện xây dựng, nên đến nay, tình hình xây dựng trái phép tại đây đã tạm dừng” – Đại úy Tô Vĩnh Lâm – Tổ trưởng tổ công tác đảm bảo ANTT cho dự án Formosa, công an huyện Kỳ Anh cho biết.

Đã đến lúc các cơ quan chức năng huyện Kỳ Anh và xã Kỳ Phương cần phối hợp tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, đảm bảo sự nghiêm minh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast