"Ông Hoành công việc”

(Baohatinh.vn) - Về tổ dân phố Tây Yên, phường Văn Yên (TP Hà Tĩnh), mọi người đều nhắc đến ông Nguyễn Như Hoành - Tổ trưởng tổ dân phố với cái tên trìu mến “Anh Hoành công việc”.

Anh Nguyễn Như Hoành
Anh Nguyễn Như Hoành

Sinh năm 1953 trong một gia đình nghèo ở xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên), tháng 4/1972, Nguyễn Như Hoành lên đường nhập ngũ, chiến đấu tại các chiến trường: Thành cổ Quảng Trị, Bình Trị Thiên, Lào, biên giới Tây Nam, Campuchia.

Với thương tật 81%, tháng 4/1979, ông được về an dưỡng tại Đoàn 200, Quân khu 4. Đến năm 1985, ông được xuất ngũ, về tại Nông trường 32 (Quỳ Hợp – Nghệ An) - nơi vợ anh công tác. Năm 2005, khi vợ nghỉ hưu, gia đình ông chuyển về định cư tại tổ dân phố Bồng Sơn 6 (phường Nam Hà - TP Hà Tĩnh, nay là tổ dân phố Tây Yên). Tháng 9/2005, ông được tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng tổ dân phố cho đến nay.

Những năm cuối thập kỷ 90, dân cư nơi đây phân bố rải rác, đường đi lối lại chật hẹp, lầy lội, nước sạch chưa có, người dân phải dùng nước giếng đào. Trước thực trạng đó, ông đã cùng chi bộ, ban cán sự tổ dân phố, các đoàn thể quần chúng vận động nhân dân làm đường bê tông, mương thoát nước, vỉa hè, nhà hội quán... Nhờ dân chủ, công khai, minh bạch nên nhân dân đã đóng góp hàng trăm triệu đồng làm nhà và sân hội quán, 1.221m mương thoát thải, 809m đường bê tông (trong đó có 500m làm lại lần 2).

Đặc biệt, tuyến đường Nguyễn Biên nhiều chỗ xuống cấp, hư hỏng nặng, ông đã đến từng gia đình vận động đóng góp tiền thuê máy ủi, máy lu, mua xi măng, cát, sỏi, đổ bê tông. Nhiều hộ đã tự nguyện hiến đất mở rộng nền đường như các ông: Lê Hữu Thanh (tổ liên gia 1), Đặng Văn Luyện (tổ liên gia 4), Trần Minh Châu (tổ liên gia 2) hiến 25-35 m2 đất ở, dỡ bỏ, xây mới 34m bờ rào...

Cùng với đó, các phong trào: “Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Tổ dân phố xanh – sạch – đẹp”, “Gia đình không có tệ nạn xã hội”… được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Việc cưới, việc tang thực hiện theo nếp sống mới, đúng quy ước với phương châm gọn nhẹ, tiết kiệm. Đặc biệt, chi hội khuyến học tổ dân phố còn vận động người dân, con em xa quê, các nhà hảo tâm đóng góp hơn 10 triệu đồng/năm để động viên, phát thưởng cho các cháu chăm ngoan, học giỏi. Phong trào văn hóa - văn nghệ, TDTT thường xuyên được duy trì, đạt nhiều giải cao do phường tổ chức, trên 98% gia đình đạt gia đình văn hóa, tổ dân phố nhiều năm liền giữ vững danh hiệu làng văn hóa cấp tỉnh.

Ngoài ra, với vai trò là Tổ trưởng tổ dân phố, ông Hoành đã phối hợp với các tổ chức hội: nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh tín chấp cho hội viên vay vốn phát triển SXKD, mở nhà hàng, nhà trọ... mang lại thu nhập khá. Từ một đơn vị trước đây đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, hiện tổ dân phố chỉ còn 1 hộ nghèo thuộc đối tượng tàn tật.

Bà Đặng Thị Tuyết Mai - người dân tổ dân phố Tây Yên chia sẻ: “Mặc dù lúc trái gió, trở trời thường bị vết thương hành hạ, nhưng lúc bà con trong tổ dân phố gặp khó khăn, hoạn nạn hay khi có việc hiếu, hỉ, ông Hoành đã đến tận nhà động viên, thăm hỏi, chia sẻ, đồng thời đã hòa giải thành công nhiều vụ xích mích. Vì vậy, ông luôn được bà con yêu mến, tin tưởng”.

Với những thành tích đạt được, ông Nguyễn Như Hoành đã được Thành ủy, UBND thành phố, phường Văn Yên nhiều lần khen thưởng .

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast