Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long chúc Tết các đơn vị ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Sáng 9/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái đã đi chúc Tết một số đơn vị, doanh nghiệp ở huyện Đức Thọ nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Ất Mùi 2015.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long chúc Tết các đơn vị ở Đức Thọ ảnh 1

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ y, bác sỹ nơi đây trong thời gian qua và mong các cá nhân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và y đức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị bệnh viện thường trực sẵn sàng cấp cứu kịp thời các tình huống khẩn cấp, nhất là trong dịp Tết nguyên đán.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long chúc Tết các đơn vị ở Đức Thọ ảnh 2
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long chúc Tết các đơn vị ở Đức Thọ ảnh 3

Tại Công ty CP XD&DVTM Sông La - một trong những doanh nghiệp “đầu tàu” của huyện Đức Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng và mong muốn DN tiếp tục phát triển kinh doanh, làm ăn phát đạt, góp phần xây dựng quê hương Đức Thọ nói riêng và Hà Tĩnh nói chung ngày một phát triển.

Công ty CP XD&DVTM Sông La hiện có hơn 200 cán bộ, công nhân viên, hoạt động động kinh doanh trên 4 lĩnh vực: sản xuất gạch tuynel, kinh doanh nhà hàng khách sạn, thi công xây lắp và tư vấn thiết kế xây dựng. Năm 2014, doanh thu của DN đạt gần 60 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 4,2 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động 4 triệu đồng/người/tháng, nộp BHXH đạt 600 triệu đồng/năm (2014).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long chúc Tết các đơn vị ở Đức Thọ ảnh 4

Thăm, chúc Tết Công an huyện Đức Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long biểu dương những đóng góp của lực lượng công an huyện trong việc thực hiện các mục tiêu, phát triển KT-XH địa phương và đảm bảo an ninh, chính trị, an toàn trật tự xã hội. Đề nghị đơn vị thường xuyên nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bất ngờ trong mọi tình huống; chú trọng đến công tác đảm bảo ATGT trong và sau Tết nguyên đán.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast