Phối hợp bảo tồn và phát triển đồng bào Chứt

(Baohatinh.vn) - Ngày 29/10, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Tỉnh đoàn và Hội LHPN tỉnh tổ chức khảo sát thực hiện nội dung của Đề án “Bảo tồn và phát triển đồng bào dân tộc Chứt” tại xã Hương Liên (Hương Khê).

Phối hợp bảo tồn và phát triển đồng bào Chứt ảnh 1

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Tỉnh đoàn và Hội LHPN tỉnh tặng quà cho chị em phụ nữ bản Rào Tre.

Qua khảo sát, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Tỉnh đoàn và Hội LHPN tỉnh thống nhất phối hợp tuyên truyền truyền, vận động bà con dân tộc Chứt chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phối hợp xây dựng các công trình phúc lợi, như đường điện thắp sáng, đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, nhà trẻ, nhà văn hóa, trạm y tế, hệ thống loa phát thanh cho bà con dân bản; hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng một số mô hình kinh tế mẫu; trang bị kỹ năng phòng ngừa dịch bệnh, chăm sóc vệ sinh cá nhân...

Ngoài ra, các đơn vị còn phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình tổ chức giao lưu văn hóa giữa đồng bào dân tộc Chứt và dân tộc Rục (Quảng Bình), tạo điều kiện cho các cặp đôi nam nữ của hai dân tộc Chứt và Rục tìm hiểu, kết hôn với nhau; hỗ trợ đưa thanh niên dân tộc Chứt đi học phổ thông, học nghề, tìm kiếm việc làm...

Ngoài ra, các cơ quan chức năng còn tổ chức tuyên truyền các kiến thức về sức khỏe sinh sản, phòng chống hôn nhân cận huyết, nuôi dạy con, tổ chức cuộc sống gia đình, phát triển kinh tế...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast