Quốc lộ 8A lại sạt lở nhiều điểm

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến Quốc lộ 8A đoạn từ Khu du lịch Nước Sốt (xã Sơn Kim 1) đi Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (dài hơn 15 km) có đến gần chục điểm sạt lở. Đất đá, cây cối tràn xuống đường đã đe dọa đến người và các phương tiện tham gia giao thông.

Chỉ cần một tác động mạnh hàng trăm khối đất trên đỉnh núi này sụt xuống, vùi lấp các phương tiện lưu thông trên tuyến
Chỉ cần một tác động mạnh hàng trăm khối đất trên đỉnh núi này sụt xuống, vùi lấp các phương tiện lưu thông trên tuyến

Nhiều điểm đất, đá, cây côi tràn xuống, chiếm luôn một phần lòng đường, hoặc bịt kín hệ thống mương thoát nước. Một số điểm dù đã được đơn vị quản lý bạt mái, nhưng đã sạt lở nghiêm trọng tạo thành khe nước, trong khi nhiều điểm khác xuất hiện vết nứt, dự báo sạt lở sẽ xẩy ra.

Tình trạng sạt lở khiến Quốc lộ 8A vốn đã khó đi do liên tục gấp khúc, uốn lượn, nay lại càng khó đi và nguy hiểm hơn.

Đất, đá trên đỉnh núi sạt lở vùi lấp hệ thống mương thoát nước và đe dọa một cây cầu trên tuyến
Đất, đá trên đỉnh núi sạt lở vùi lấp hệ thống mương thoát nước và đe dọa một cây cầu trên tuyến
Đất, đá trên đỉnh núi sạt lở vùi lấp hệ thống mương thoát nước và đe dọa một cây cầu trên tuyến

Ông Nguyễn Trường Tương – Chủ tịch HĐTV, kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV QL&XD Đường bộ 474 (Công ty 474, Hà Tĩnh), đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, duy tu, bảo dưỡng Quốc lộ 8A cho biết, tình trạng sạt lở núi trên Quốc lộ 8A đang diễn biến khá phức tạp, nguyên nhân là do tầng địa chất bị tác động bởi tình trạng mưa lớn liên tục đổ xuống khu vực này.

Hàng loạt phương tiện lưu thông trên tuyến bị đe dọa bởi thực trạng lở đất.
Hàng loạt phương tiện lưu thông trên tuyến bị đe dọa bởi thực trạng lở đất.

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng sạt lở núi trên Quốc lộ 8A, Công ty 474 đã phối hợp với nhiều cơ quan chức năng trên tuyến thường xuyên nhắc nhở chủ các phương tiện cần đề phòng, cận trọng khi lưu thông trên đoạn đường này. Cùng với biện pháp tuyên truyền cảnh báo với người dân, Công ty 474 đang huy động máy móc triển khai giải phóng khối lượng lớn đất, đá, cây cối sạt lở, trôi xuống lòng đường và hệ thống mương thoát nước nhằm bảo đảm thông suốt trong việc lưu thông tuyến.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast