Ra ao cho cá ăn, một học sinh chết đuối

Vừa đi học về, biết mẹ mới mua cá giống về thả ao, em Trần Thị Kiều Trinh, ở xóm 3, xã Sơn Hàm ( Hương Sơn) liền ra ao để cho cá ăn đã không may trượt chân rơi xuống ao chết đuối.

Bờ ao nơi xẩy ra vụ đuối nước thương tâm
Bờ ao nơi xẩy ra vụ đuối nước thương tâm

Người dân nơi đây cho biết, sự việc đau lòng trên xẩy ra khi chị Lê Thi Thơ (mẹ của Trinh) đi mua cá giống về nuôi. Đến khoảng 12h ( 9/ 9) sau khi đi học về Trinh cùng mẹ và 2 em là Trần Anh và Trần Văn Quỳnh ra ao để cho cá ăn. Sau đó chị Thơ về trước còn 3 chị em Trinh ở lại xem cá.

Do mới mưa, nước ao sâu, bờ ao lại trơn khiến Trinh bị trượt chân rơi xuống ao. Thấy chị rơi xuống ao Anh và Quỳnh đã vội chạy về gọi bố mẹ. Tuy nhiên, khi người nhà ra đến nơi thì Trinh đã chết đuối. thì mọi chuyện đã quá muộn.

Được biết, em Trinh hiện đang học lớp 8, Trường THCS Phan Đình Phùng. Và là một học sinh xuất sắc trong nhiều năm liền.

Sau khi vụ việc đau lòng xẩy ra, chính quyền xã Sơn Trường đã tới hỗ trợ, an ủi, động viên gia đình chị Thơ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast