Ra mắt ngôi nhà trí tuệ thứ 3 ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Từ ngày ngôi nhà trí tuệ thôn Văn Cử (xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) được hoàn thành, các hoạt động hội họp, văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi và hiệu quả, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Chiều 21/10, Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc phối hợp với xã Xuân Lộc tổ chức lễ ra mắt “Ngôi nhà trí tuệ” tại thôn Văn Cử.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, đại diện Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và lãnh đạo huyện Can Lộc.

Ra mắt ngôi nhà trí tuệ thứ 3 ở Can Lộc

Đại biểu tham dự lễ ra mắt ngôi nhà ngôi nhà trí tuệ ở thôn Văn Cử

Ngôi nhà trí tuệ thôn Văn Cử nằm trong khuôn viên nhà văn hóa cộng đồng rộng 1.000m2, được xây dựng vào đầu tháng 7/2022 với tổng kinh phí 345 triệu đồng. Trong đó, ngân sách của huyện và xã hỗ trợ 150 triệu đồng; kêu gọi xã hội hóa từ doanh nghiệp và Nhân dân đóng góp 195 triệu đồng.

Ra mắt ngôi nhà trí tuệ thứ 3 ở Can Lộc

Ngôi nhà trí tuệ thôn Văn Cử được xây dựng với tổng kinh phí 345 triệu đồng.

Đây là ngôi nhà trí tuệ thứ 3 ở Can Lộc, trước đó đã có 2 ngôi nhà trí tuệ được đưa vào sử dụng ở thôn Đồng Kim ở xã Trung Lộc (hoàn thành cuối tháng 11/2021) và thôn Minh Vượng, xã Vượng Lộc (tháng 10/2022).

Ngôi nhà trí tuệ có đầy đủ các trang thiết bị, bảo đảm hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, học tập cho mọi lứa tuổi. Ngôi nhà được bố trí sân khấu dành cho các hoạt động văn nghệ khi hội họp và sinh hoạt dân vũ, được lắp đặt ti vi và hệ thống mạng internet để người dân cập nhật các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ra mắt ngôi nhà trí tuệ thứ 3 ở Can Lộc

Ngôi nhà trí tuệ trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân thôn Văn Cử ở mọi lứa tuổi.

Phòng thư viện có trên 1.500 đầu sách và hệ thống máy tính có kết nối internet. Cạnh thư viện là lớp học Tiếng Anh, hội họa đảm bảo cho 30 người học tập.

Phía bên ngoài ngôi nhà trí tuệ thôn Văn Cử được bố trí khu vực chơi cờ, sân bóng chuyền hơi, sân bóng bàn, sân cầu lông, khu vui chơi trẻ em...

Ra mắt ngôi nhà trí tuệ thứ 3 ở Can Lộc

Phòng thư viện có trên 1.500 đầu sách.

Được biết, đến nay, thôn Văn Cử có 10 câu lạc bộ thu hút hàng trăm người dân các lứa tuổi thường xuyên sinh hoạt tại nhà văn hóa cộng đồng gồm: dân ca ví dặm, dân vũ, dưỡng sinh, bóng chuyền nữ, bóng chuyền hơi, cầu lông, Tiếng Anh, gia đình hạnh phúc, cờ vua, thơ ca.

Ra mắt ngôi nhà trí tuệ thứ 3 ở Can Lộc

Đại biểu tham quan ngôi nhà trí tuệ thôn Văn Cử.

Ngôi nhà trí tuệ Văn Cử đã trở thành nơi chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, gắn kết tình cảm, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Để Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ tiếp tục phát huy hiệu quả, UBND xã Xuân Lộc đã thành lập Ban Chủ nhiệm gồm 9 thành viên để điều phối hoạt động.

Trong thời gian tới, Ban Chủ nhiệm tiếp tục vận động các nguồn lực để hoàn chỉnh, bổ sung các hạng mục, trang thiết bị cho ngôi nhà trí tuệ; từng bước đưa hoạt động vào nề nếp; gắn hoạt động của ngôi nhà trí tuệ với mục tiêu xây dựng khu dân cư thông minh, từng bước xây dựng vùng quê đáng sống, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tình làng, nghĩa xóm.

Ra mắt ngôi nhà trí tuệ thứ 3 ở Can Lộc

Dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh - Ban điều hành ngôi nhà trí tuệ tỉnh và Huyện đoàn Can Lộc, Phòng GD&ĐT huyện trao tặng 2.000 cuốn sách cho ngôi nhà trí tuệ thôn Văn Cử.

Ra mắt ngôi nhà trí tuệ thứ 3 ở Can Lộc

UBND huyện Can Lộc và UBND xã Xuân Lộc trao quà cho 15 hộ khó khăn trên địa bàn xã. Ngoài ra, Hội Khuyến học huyện Can Lộc còn trao quà cho 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Lộc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast