Ra mắt Văn phòng Cung cấp dịch vụ công tác xã hội

Chiều 20/9, Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh đã làm lễ ra mắt Văn phòng Cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

Văn phòng Cung cấp dịch vụ công tác xã hội có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin hoặc yêu cầu của đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt; đánh giá nhu cầu, phân loại và chuyển tuyến dịch vụ (chăm sóc, giải quyết trợ cấp xã hội, trợ giúp đối tượng trong các gia đình, cá nhân nhận nuôi, nhà xã hội; chăm sóc ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn trong các loại hình cơ sở; hỗ trợ đối tượng tiếp cạn dịch vụ giáo dục, y tế, trợ giúp pháp lý…).

Văn phòng tiếp nhận nuôi dưỡng tạm thời tại Trung tâm Bảo trợ xã hội đối với các đối tượng cần được bảo vệ khẩn cấp, đối tượng bảo trợ xã hội; tư vấn, tham vấn giải quyết sự căng thẳng về quan hệ tình cảm; trị liệu, phục hồi tâm lý; tổ chức các hoạt động trợ giúp cộng đồng…

Những đối tượng Văn phòng Cung cấp dịch vụ công tác xã hội phục vụ gồm: người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những đối tượng dễ bị tổn thương; các đối tượng xã hội cần bảo vệ khẩn cấp, người nghèo, yếu kém, chậm phát triển và các đối tượng có vấn đề trong cuộc sống cần sự trợ giúp của dịch vụ công tác xã hội…

Bước đầu Văn phòng Cung cấp dịch vụ công tác xã hội đã tư vấn cho hơn 200 lượt người, tổ chức khảo sát tại 12 đơn vị, tìm hiểu hoàn cảnh của hơn 200 gia đình, tiếp nhận 14 đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast