Rãnh áp thấp kết hợp gió đông mạnh gây mưa to trên địa bàn toàn tỉnh

Chánh Văn phòng BCH PCLB Hà Tĩnh Bùi Lê Bắc vừa cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua trung Trung bộ kết hợp với hoạt động mạnh của gió đông đến đông nam, từ đêm 10/9, trên địa bàn Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to.

Lượng mưa đo được từ 7 giờ ngày 9/9 đến 7 giờ ngày 11/9/2011 tại Sơn Kim 87,3 mm, Sơn Diệm 88,6 mm, H­ương Sơn 104,9 mm, Linh Cảm là 146,5 mm, Chu Lễ 189,2 mm, Hoà Duyệt 107,1 mm, TP Hà Tĩnh 117,4 mm, H­ương Khê 282,6 mm, Kỳ Anh 86,2 mm, Vũ Quang 120 mm, Cẩm Nhượng 139 mm, Kẻ Gỗ 137 mm, Sông Rác 111 mm.

Các huyện miền núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất
Các huyện miền núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Mực nước trên sông Ngàn Phố biến đổi và ở xu thế lên chậm, sông Ngàn Sâu ở xu thế xuống chậm, Sông La ảnh hưởng yếu thủy triều.

Văn phòng BCH PCLB Hà Tĩnh nhận định tình hình thời tiết thuỷ văn 24 giờ tới trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; mực nước trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố ở xu thế xuống chậm, Sông La ảnh hưởng yếu thủy triều.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các địa phương cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập ứng ở vùng trũng, đồng bằng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast