"Sách – hành trang cuộc sống"

(Baohatinh.vn) - Chiều 20/4, Hội Liên hiệp VHNT tổ chức toạ đàm, giao lưu Sách – hành trang cuộc sống. Dự toạ đàm có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, các nhà nghiên cứu văn hoá và đông đảo học sinh - sinh viên các trường: THCS Lê Văn Thiêm, THPT Chuyên Hà Tĩnh, ĐH Hà Tĩnh.

Buổi toạ đàm nhằm làm rõ và khẳng định giá trị, vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; chỉ ra nguyên nhân của sự suy giảm trong văn hoá đọc; sự cần thiết của việc phát triển văn hoá đọc đối với từng người, từng gia đình và cả cộng đồng…

"Sách – hành trang cuộc sống" ảnh 2

Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh Phan Trung Hiếu: Cần tạo điều kiện để các tác giả, các tổ chức, cá nhân xuất bản được những cuốn sách có giá trị

Các tham luận đã đưa ra những giải pháp, hoạt động cụ thể để nâng cao văn hoá đọc như: Tạo điều kiện để các tác giả, các tổ chức, cá nhân xuất bản được những cuốn sách có giá trị; tháo gỡ khó khăn trong việc cấp phép xuất bản đối với các ẩn phẩm trong tỉnh trong điều kiện chưa có NXB; phát động phong trào đọc sách tại trường học, gia đình và những không gian thích hợp; tổ chức quên góp sách giúp xây dựng tủ sách lớp học ở các trường học vùng sâu, vùng xa, miền núi; tổ chức các hoạt động nhằm xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh, sinh viên…

Các bạn trẻ tham dự buổi tọa đàm tìm hiểu về các ấn phẩm văn hoá dân gian Hà Tĩnh

Các bạn trẻ tham dự buổi tọa đàm tìm hiểu về các ấn phẩm văn hoá dân gian Hà Tĩnh

Các ý kiến trao đổi giữa tác giả và độc giả cũng đã làm sáng tỏ quá trình sáng tác, phát hành cũng như những hoạt động khuyến khích phong trào sáng tác trong lứa tuổi học trò.

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú đọc thơ giao lưu với độc giả

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú đọc thơ giao lưu với độc giả

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast