Sẵn có vỉa hè, rửa xe tấp nập!

Những năm gần đây, trên địa bàn TP Hà Tĩnh cùng với sự gia tăng của các phương tiện giao thông đường bộ, những cửa hàng, cửa hiệu rửa xe ô tô, xe máy mọc lên ngày càng nhiều. Tuy nhiên, phần đa các điểm rửa xe này đều tận dụng vỉa hè, lòng đường để hoạt động, gây ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông, đặc biệt là mất mỹ quan đô thị…

Phần lớn các hộ đều tận dụng vỉa hè làm điểm rửa xe
Phần lớn các hộ đều tận dụng vỉa hè làm điểm rửa xe

Theo thống kê sơ bộ của chúng tôi, trên địa bàn TP Hà Tĩnh hiện nay có xấp xỉ 300 địa điểm rửa ô tô, xe máy. Song, những địa điểm có mặt bằng cho xe vào bên trong chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Số còn lại chủ yếu chiếm dụng vỉa hè, thậm chí là lòng đường để làm nơi rửa xe. Hệ lụy, là ở những điểm rửa xe như thế này, thường xuyên diễn ra cảnh ô tô, xe máy dừng, đỗ lộn xộn, gây mất an toàn giao thông. Còn nước thải từ việc rửa xe xả lênh láng lên vỉa hè, tràn xuống lòng đường trông rất nhếch nhác và mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường đô thị.

Tại ngã tư đường Nguyễn Công Trứ và Lý Tự Trọng có đến 3 cơ sở rửa xe máy, ô tô đều tận dụng vỉa hè để rửa xe. Những địa điểm này khá đông khách, các xe rửa xong được để ngay vỉa hè và lòng đường, nhiều lúc còn gây ách tắc giao thông cục bộ.

Tương tự, tại điểm rửa xe trên đường Hà Huy Tập (đối diện Khách sạn BMC) cũng rất lộn xộn và mất mỹ quan. Toàn bộ phần vỉa hè rộng hàng trăm mét vuông ở khu vực này đã trở thành điểm rửa xe ô tô, xe máy và khu dịch vụ lau dọn nội thất ô tô. Không chỉ lấn vỉa hè của người đi bộ, hàng ngày có rất nhiều loại ô tô, xe máy ra vào điểm rửa xe, gây nên cảnh ùn tắc, lộn xộn tại khu vực này, nhất là vào các giờ cao điểm. Theo lời của một số người dân ở xung quanh, không ít lần đã xảy ra tai nạn giao thông do các phương tiện ra vào lộn xộn tại khu vực rửa xe này.

Vỉa hè sẵn có, chỉ cần bỏ tiền mua máy bơm, máy xì khô, máy tạo bọt tuyết... là mỗi ngày các hộ có thể thu nhập hàng trăm nghìn đồng
Vỉa hè sẵn có, chỉ cần bỏ tiền mua máy bơm, máy xì khô, máy tạo bọt tuyết... là mỗi ngày các hộ có thể thu nhập hàng trăm nghìn đồng

Loại hình dịch vụ rửa xe đem lại cho nhiều hộ dân thành phố nguồn thu nhập đáng kể, GQVL cho không ít người lao động. Vỉa hè sẵn có, chỉ cần bỏ tiền mua máy bơm, máy xì khô, máy tạo bọt tuyết... là mỗi ngày các hộ có thể thu nhập hàng trăm nghìn đồng. Điều kiện kinh doanh loại hình này cũng khá đơn giản. Các điểm dịch vụ rửa xe bung ra nhưng thiếu sự quản lý, giám sát của ngành chức năng đã khiến nhiều người dân gặp những phiền phức không đáng có như bị nước phun vào mặt, bị va quệt với xe ô-tô ra, vào điểm rửa xe, phải dừng lại vì tắc đường...

Ông Lê Quang Đức - Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh bức xúc: “Trong lúc thành phố đang nỗ lực xây dựng đô thị sạch, đẹp, hiện đại, văn minh, thì tình trạng lấn chiếm vỉa hè để làm nơi rửa xe đã khiến diện mạo nhiều con phố trở nên nhếch nhác, lộn xộn. Để giải quyết tận gốc vấn đề này, TP Hà Tĩnh cần ban hành các quy định trong việc kinh doanh rửa ô tô, xe máy trên địa bàn, đồng thời quản lý chặt chẽ loại hình dịch vụ này, vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast