Sẩy chân xuống ao, một bé gái 5 tuổi tử vong

Bé Nguyễn Thị Ngọc Linh (5 tuổi) theo cha mẹ sang nhà bác ruột phụ giúp đám cưới. Trong khi mọi người đang bận việc, bé Linh mò mẫm ra sau vườn đi tiểu không may sẩy chân ngã xuống ao chết đuối.

Vào khoảng 21h ngày 3/5, bé Nguyễn Thị Ngọc Linh (SN 2006) được bố mẹ là anh Nguyễn Bá Sỹ và chị Nguyễn Thị Phúc ở xã Quang Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đưa sang nhà bác ruột để phụ giúp đám cưới.

Chơi một lúc cháu Linh bảo với bố đưa con đi tiểu nhưng do đang bận việc nên anh Sỹ mở cửa để cho Linh tự đi ra sau vườn.

Chờ mãi không thấy con vào, anh Sỹ hốt hoảng cùng với mọi người đi tìm. Một lúc sau thì phát hiện xác cháu Linh nằm lấp dưới ao bèo ngay gần nhà tắm.

Ao bèo - nơi cháu Nguyễn Thị Ngọc Linh sẩy chân ngã xuống
Ao bèo - nơi cháu Nguyễn Thị Ngọc Linh sẩy chân ngã xuống

Ngay sau khi biết tin, chính quyền địa phương và nhân dân xã Quang Lộc đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình cháu Nguyễn Thị Ngọc Linh.

Tai nạn đáng tiếc này là bài học cho các gia đình trong việc giám sát con nhỏ, nhất là ở những khu vực nguy hiểm như ao hồ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast