Sếu ở vườn quốc gia Tràm Chim

Những năm gần đây, sếu đầu đỏ về Tràm Chim ngày càng nhiều do môi trường tự nhiên được cải thiện, các bãi cỏ năng (một trong những thức ăn chính của sếu) phục hồi tốt.

Sếu ở vườn quốc gia Tràm Chim ảnh 1

Vườn quốc gia Tràm Chim (Tam Nông- Đồng Tháp) có diện tích gần 8 km2, với cảnh quan thiên nhiên trù phú đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười.

Hiện có 231 loài chim sinh sống tại VQG Tràm Chim, trong đó có nhiều loài chim quý, đặc biệt là sếu đầu đỏ (Grus antigone sharpii), là một loài chim có tên trong sách Đỏ.

Về lịch sử phát triển của VQG Tràm Chim: Năm 1985, Nông lâm ngư trường Tràm Chim được UBND Đồng Tháp thành lập với mục đích là trồng tràm và khai thác thủy sản, và vừa giữ lại được một phần hình ảnh của Đồng Tháp Mười xa xưa. Năm 1986, sếu đầu đỏ được tái phát hiện ở Tràm Chim. Vì thế năm 1991, Tràm Chim trở thành khu Bảo tồn thiên nhiên cấp tỉnh, nhằm bảo tồn loài sếu đầu đỏ. Năm 1998, nơi đây trở thành Vườn quốc gia Tràm Chim.

VQG Tràm Chim nằm cách TP. HCM 170 km đường ô tô.

Dưới đây là một số hình ảnh sếu ở VGQ Tràm Chim.

Sáng sớm, đàn sếu bay ra ruộng năng

Sáng sớm, đàn sếu bay ra ruộng năng

Nắng lên dần, bầy sếu ngày một đông hơn

Nắng lên dần, bầy sếu ngày một đông hơn

Sếu ở vườn quốc gia Tràm Chim ảnh 11

Theo VOVnews.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast