Sôi nổi Ngày hội vẽ tranh “Chúng em với An toàn giao thông”

Ngày hội “Chúng em với An toàn giao thông” do phòng GD-ĐT thành phố Hà Tĩnh phối hợp với Tập đoàn Thiên Long tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 260 cháu mẫu giáo, các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở đến từ 43 trường học.

Điều đặc biệt của ngày hội vẽ tranh lần này là sự góp mặt của 87 bông hoa nhí từ các mầm non trong thành phố
Điều đặc biệt của ngày hội vẽ tranh lần này là sự góp mặt của 87 bông hoa nhí từ các mầm non trong thành phố

Đây là sân chơi bổ ích để các bạn nhỏ tự do sáng tạo, thể hiện ý tưởng, năng khiếu, suy nghĩ về vấn đề giao thông.

Những bức tranh của các em đã nói lên những ước mơ, những suy nghĩ và hành động thiết thực với mong ước An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà, để không có một bạn nhỏ nào phải bỏ học chỉ vì tai nạn giao thông. Qua đó, người xem thấy rõ hơn những mảng sáng lẫn góc khuất của văn hoá giao thông trong đời sống xã hội chúng ta dưới cái nhìn hồn nhiên, trong trẻo của các em.

Các tác phẩm không chỉ thể hiện nhận thức của các em về an toàn giao thông mà còn là thông điệp gửi tới cả cộng đồng về ý thức chấp hành Luật Giao thông, cùng chung tay xây dựng thành phố Hà Tĩnh thân yêu ngày càng văn minh với văn hóa giao thông.

So với những năm trước, chất lượng tranh của các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở có nhiều tiến bộ cả ý tưởng, bố cục và màu sắc
So với những năm trước, chất lượng tranh của các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở có nhiều tiến bộ cả ý tưởng, bố cục và màu sắc

Điều đặc biệt của ngày hội vẽ tranh lần này là sự góp mặt của 87 bông hoa nhí từ các mầm non trong thành phố. Các cháu mầm non tay cầm đũa chưa quen, cầm bút chưa vững, ở nhà còn làm nũng bố mẹ, nhưng các bức vẽ đều có màu sắc hài hòa, khuôn hình rõ nét, thể hiện những hiểu biết cơ bản về phương tiện giao thông; những hành vi đúng, nên làm khi tham gia giao thông.

So với những năm trước, chất lượng tranh của các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở có nhiều tiến bộ cả ý tưởng, bố cục và màu sắc. Nhiều bức tranh có tính nhân văn cao như: đưa cụ già, chú thương binh qua đường; niềm vui khi có được vỉa hè rộng rãi cho người đi bộ; một số bức tranh là lời cảnh cáo hiểm họa xảy ra khi không chấp hành đúng Luật Giao thông.

Ban tổ chức đã trao thưởng cho 30 bức tranh đạt giải A, 60 giải B, 90 giải C và 80 giải khuyến khích.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast