Tăng cường vận động cai nghiện tự nguyện tập trung

(Baohatinh.vn) - Chiều 10/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội Hà Tĩnh nhằm đánh giá hoạt động của đơn vị thời gian qua, bàn biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành và đơn vị thăm hỏi động viên các học viên đang cai nghiện tại Trung tâm
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành và đơn vị thăm hỏi động viên các học viên đang cai nghiện tại Trung tâm

Tính từ tháng 3/2013 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 48 học viên với 42 học viên thuộc diện bắt buộc, 6 học viên thuộc diện tự nguyện. Sau khi được giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách các học viên được bố trí lao động trị liệu như: dọn vệ sinh, trồng cây, chăn nuôi…

Đến nay, 100% học viên được cắt cơn, giải độc, chữa trị các bệnh thông thường, trong đó 4 học viên cai nghiện tự nguyện thời gian 6 tháng đã hoàn thành chương trình, hợp đồng cai nghiện cấp giấy chứng nhận trở về cộng đồng.

Tuy nhiên, vẫn có 11 học viên lợi dụng cơ sở vật chất chưa hoàn thiện của Trung tâm đã bẻ song sắt, phá khóa cửa trốn thoát ra ngoài, sau đó truy bắt được 2 học viên.

Sau một năm đi vào hoạt động, Trung tâm còn một số khó khăn, hạn chế như: cơ sở vật chất trang thiết bị chưa hoàn chỉnh, cán bộ chủ quản chưa có kinh nghiệm kiểm tra nên học viên lợi dụng trốn; cán bộ thiếu kinh nghiệm, không đào tạo đúng chuyên ngành; công tác lập hồ sơ đưa học viên vào cơ sở chữa bệnh chưa đồng bộ; thực hiện công văn số 3007/UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch cai nghiện cuối năm 2003, chỉ huyện Hương Khê thực hiện 100% kết hoạch giao, còn các địa phương khác không hoàn thành, trong đó Cẩm Xuyên, Lộc Hà chưa đưa đối tượng vào cai nghiện tập trung tại Trung tâm…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện ghi nhận những kết quả bước đầu trong hoạt động tiếp nhận quản lý, giáo dục đối tượng nghiện ma túy của Trung tâm, song cũng cho rằng công tác cai nghiện còn tồn tại một số hạn chế trong phối hợp với gia đình, địa phương có đối tượng nghiện ma túy dẫn đến xảy ra trường hợp bỏ trốn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở LĐTB-XH và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội trong thời gian tới cần tăng cường phối hợp với các ngành liên quan, địa phương lân cận để đưa đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện tập trung; rà soát quy chế phối hợp giữa Trung tâm với ngành y tế và công an; phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trong việc đưa đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện; sớm đưa ngành nghề cụ thể để tạo việc làm cho học viên trong quá trình cai nghiện; tăng cường công tác tuyên truyền công tác cai nghiện.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast