Thả 5 cá thể vọoc quý hiếm vào tự nhiên

(Baohatinh.vn) - Sáng 16/6, Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp (EPRC) - Vườn quốc gia Cúc Phương, Hội động vật học Franhkrurt và Trung tâm GreenViet phối hợp với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ tổ chức thả 5 cá thể vọoc Hà Tĩnh tái hòa nhập vào tự nhiên.

Thả 5 cá thể vọoc quý hiếm vào tự nhiên ảnh 1

Đại diện các bên trao đổi một số vấn đề có liên quan trước khi tiến hành thả voọc

Quần thể vọoc được thả vào tự nhiên lần này gồm 1 con đực, 2 con cái và 2 con nhỏ. Các con trưởng thành là những cá thể đã được Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp chăm sóc, nuôi dưỡng theo Dự án “Bảo tồn các loài linh trưởng Việt Nam” do Vườn thú Leipzig (Công hòa liên bang Đức) tài trợ. Còn các con non là thế hệ F1 của quần thể này.

Thả 5 cá thể vọoc quý hiếm vào tự nhiên ảnh 2

Kiểm tra lần cuối trước khi thả những cá thể quý hiếm vào tự nhiên.

Nếu qua nghiên cứu, theo dõi, đàn vọoc vọc này sớm tái hòa nhập với môi trường tự nhiên, có sự sinh trưởng tốt, có sự hòa nhập với các quần thể khác thì sắp tới các tổ chức này sẽ tiếp tục thực hiện các đợt thả khác.

Ngay sau khi được thả vào tự nhiên, những con linh trưởng gần như đã bị tuyệt chủng này đã hào hứng làm quen với môi trường mới

Ngay sau khi được thả vào tự nhiên, những con linh trưởng gần như đã bị tuyệt chủng này đã hào hứng làm quen với môi trường mới

Theo Giám đốc Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp, các cá thể này đã được cứu hộ, chăm sóc sau nhiều năm nên rất tốn kém cả về kinh phí lẫn thời gian, công sức. Tuy nhiên, ở môi trường tự nhiên thì loài linh trưởng này chưa thực sự được bảo đảm an toàn, nhất là thời kỳ đầu mới được thả. Do đó, ngoài sự nỗ lực theo dõi, nghiên cứu của các tổ chức đang thực hiện dự án này, rất mong có được sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của chủ rừng, các lực lượng chức năng, chính quyền các cấp và những người dân gần rừng. Có như thế thì các cá thể này mới có thể tái hòa nhập trợ lại với thiên nhiên, sinh trưởng và phát triển tốt…

Thả 5 cá thể vọoc quý hiếm vào tự nhiên ảnh 4

Khu vực vào điểm thả vooc đã được cắm nhiều biển báo để không cho người không có phận sự vào rừng, nhất là thời gian mới thả

Thay mặt ngành NN&PTNT, Phó Giám đốc Sở - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nguyễn Huy Lợi cảm ơn những việc làm và đóng góp tích cực của các tổ chức trên trong việc bảo tồn, phát huy loài linh trưởng mang tính chất đặc hữu của vùng nói riêng và góp phần làm đa dạng hệ sinh học ở Hà Tĩnh nói chung.

Để bảo vệ các cá thể vọoc này cũng như các loài động vật đã được thả vào tự nhiên trong vùng, chính quyền các cấp, chủ rừng và các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ động vật hoang dã cho người dân; phối hợp thực hiện các hoạt động như theo dõi, bảo vệ vệ, báo cáo và các biện pháp bảo đảm an toàn khác…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast