Thạch Hà: 11.102 đám cưới được tổ chức theo nếp sống văn hóa mới

(Baohatinh.vn) - Sáng 23/12, huyện Thạch Hà tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị 20-CT/TU ngày 20/3/2012 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

thach ha 11 102 dam cuoi duoc to chuc theo nep song van hoa moi

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU của BTV Tỉnh ủy và các văn bản của cấp trên, công tác thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh của Thạch Hà đã có những chuyển biến tích cực. Việc cưới, việc tang, lễ hội đã đi vào nề nếp, được tổ chức trang trọng nhưng vẫn đảm bảo văn minh, lành mạnh, đúng quy định, phù hợp với truyền thống văn hóa.

thach ha 11 102 dam cuoi duoc to chuc theo nep song van hoa moi

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tiến Lam đề nghị cán bộ, đảng viên cần gương mẫu hơn nữa trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, đồng thời cần có quy định xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.

Theo báo cáo, toàn huyện đã tổ chức được 11.102 đám cưới thực hiện theo nếp sống văn hóa mới (chiếm 98,4%); 6.412 đám tang thực hiện đúng quy định (chiếm 98%). Hoạt động lễ hội đã chú trọng phát triển hài hòa cả phần lễ và phần hội; nhiều nghi thức lễ hội truyền thống được phục dựng, nhiều nghi thức lạc hậu được cải tiến trên tinh thần tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa.

thach ha 11 102 dam cuoi duoc to chuc theo nep song van hoa moi

Địa phương, cơ sở cũng thường xuyên làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, bảo tồn, bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo niềm tin trong các tầng lớp nhân dân.

thach ha 11 102 dam cuoi duoc to chuc theo nep song van hoa moi

Tại hội nghị, 3 cá nhân, 4 tập thể đã được biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 20 CT/TU.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại mà địa phương cần khắc phục thời gian tới như: Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm, sâu sát trong chỉ đạo, thực hiện; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa còn hạn chế; một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu, nhận thức của một bộ phận người dân về nếp sống văn minh còn thấp; chế tài xử lý vi phạm chưa nghiêm; hiện tượng thương mại hóa lễ hội vẫn diễn ra…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast