Thêm 2,15 tỷ hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả mưa bão

(Baohatinh.vn) - Chiều 27/9, Đoàn công tác Công đoàn ngành Ngân hàng và Tổng công ty Khí Việt Nam đã đến trao quà hỗ trợ bà con nhân dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả sau cơn bão số 10.

them 2 15 ty ho tro nhan dan ha tinh khac phuc hau qua mua bao

* Thay mặt Công đoàn ngành Ngân hàng Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tân chia sẻ với người dân Hà Tĩnh trước những tổn thất, khó khăn do bão số 10 gây ra. Với tấm lòng “tương thân, tương ái”, CBCNV-LĐ toàn ngành đã quyên góp, ủng hộ đồng bào. Trong đó, riêng hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh nhận hỗ trợ với số tiền 2 tỷ đồng; 4 tỉnh ảnh hưởng (Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Nghệ An và Thanh Hóa), mỗi tỉnh là 500 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn thay mặt lãnh đạo tỉnh cảm ơn sâu sắc những tình cảm, sự quan tâm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng thời khẳng định, Ban cứu trợ tỉnh sẽ nhanh chóng chuyển số tiền này tới từng địa phương, giám sát việc sử dụng đúng mục đích để bà con sớm ổn định cuộc sống.

* Cũng trong chiều nay, Ban cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận hỗ trợ của Tổng công ty Khí Việt Nam (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) với số tiền 150 triệu đồng.

them 2 15 ty ho tro nhan dan ha tinh khac phuc hau qua mua bao

Chia sẻ với thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn Hà Tĩnh, đại diện Tổng công ty Khí Việt Nam mong muốn sẽ góp một phần nhỏ cùng bà con vùng bão sẽ vượt qua khó khăn, sớm khắc phục hậu quả thiệt hại để ổn định cuộc sống.

Tiếp nhận tiền hỗ trợ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện hứa sẽ chuyển số tiền đến bà con vùng bị thiệt hại trong thời gian sớm nhất, đúng mục tiêu, đúng đối tượng.

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Chủ đề Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast