Theo trực thăng đi cứu trợ

Sáng nay, máy bay trực thăng của Bộ Quốc phòng chở gần 300 thùng mì tôm đi cứu trợ cho 5 vùng còn ngập sâu của 5 huyện gồm: Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê và Can Lộc.

Quan sát từ trên trực thăng, nhiều địa phương của cả 5 huyện đều đang ngập chìm trong lũ. Nhiều xã vùng ngoài đê của huyện Đức Thọ, như: Đức Quang, Đức Vịnh, Đức La, Trường Sơn, Liên Minh, Đức Châu, Đức Tùng; vùng hạ huyện Hương Sơn, như: Sơn Long, Sơn Tân, Sơn Mỹ và các xã: Hà Linh, Phương Mỹ (Hương Khê); Đức Lĩnh, Ân Phú, Đức Bồng, Đức Giang (Vũ Quang); Tùng Lộc, Phúc Lộc Can Lộc... nước vẫn đang ngập khoảng 1,5-2m và đang bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài, các phương tiện như ca nô, thuyền rất khó tiếp cận.

Đoàn đã thả gần 300 thùng mì tôm xuống các địa phương nói trên để nhân dân chống đói.

Lực lượng cứu trợ bốc hàng cứu trợ lên trực thăng...
Lực lượng cứu trợ bốc hàng cứu trợ lên trực thăng...
.... và thả mì tôm xuống khu vực bị chia cắt
.... và thả mì tôm xuống khu vực bị chia cắt
Khu vực phía ngoài đê huyện Đức Thọ vẫn chìm trong biển nước
Khu vực phía ngoài đê huyện Đức Thọ vẫn chìm trong biển nước
Các xã ven sông Ngàn Sâu của huyện Vũ Quang vẫn bị cô lập
Các xã ven sông Ngàn Sâu của huyện Vũ Quang vẫn bị cô lập

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast