Thị xã Hồng Lĩnh: Bằng mọi giá không để dân đói rét

Cơn lũ lịch sử đã nhấn chìm trên 2.300 ngôi nhà, cuốn trôi hàng ngàn con gia cầm, làm hư hại không ít tài sản của người dân thị xã Hồng Lĩnh. Đến chiều 20/10, xã Thuận Lộc vẫn chìm trong biển nước. Người dân thị xã Hồng Lĩnh đang gặp không ít khó khăn.

Theo ông Nguyễn Văn Hổ - Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh, điều mà những hộ dân bị ngập nặng ở thị xã Hồng Lĩnh cần chính là thức ăn, nước uống. Bằng nội lực và sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm, thị xã đã đưa được gần 12 tấn mì tôm, 3.000 cặp nến thắp sáng, hàng nghìn chai nước uống cho người dân vùng lũ. Chính quyền thị xã đang làm mọi cách để người dân không bị đói rét.

Hoạt động cứu trợ tại thị xã Hồng Lĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast