Thời tiết đêm giao thừa và những ngày đầu xuân mới ở Hà Tĩnh thế nào?

(Baohatinh.vn) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, từ ngày 31/1 (29 tháng Chạp) đến ngày 2/2 (mùng 2 tết) khả năng khu vực Hà Tĩnh có rét đậm.

Thời tiết đêm giao thừa và những ngày đầu xuân mới ở Hà Tĩnh thế nào?

Từ ngày 30/1, trời chuyển rét; từ ngày 31/1 đến ngày 2/2, khả năng khu vực Hà Tĩnh có rét đậm.

Đêm 29/1 (tức 27 tháng Chạp), khu vực Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nên trên địa bàn đã có mưa, có nơi mưa rào và dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6.

Từ ngày 30/1 (tức 28 tháng Chạp) đến 3/2 (tức ngày 3 tết), không khí lạnh liên tục được bổ sung, do đó, toàn tỉnh có mưa và mưa nhỏ rải rác, mưa chủ yếu tập trung vào ngày 30/1 và ngày 3/2, các ngày khác có mưa vài nơi.

Hà Tĩnh chuyển rét từ ngày 30/1. Từ ngày 31/1 đến ngày 2/2, khả năng khu vực Hà Tĩnh có rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ngày có khả năng giảm xuống 13 – 15 độ C, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 17 – 18 độ C. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5.

Ngày 4/2 đến ngày 6/2 (tức ngày 4 tết đến ngày 6 tết), không khí lạnh suy yếu chậm nên thời tiết vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, ven biển phía Nam có mưa nhỏ vài nơi, các khu vực khác phổ biến không mưa. Nền nhiệt độ có xu hướng tăng dần với nhiệt độ ngày đêm dao động từ 18 – 21 độ C; trời rét.

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast