Thông tin mới nhất về toàn cảnh lũ lụt Hà Tĩnh 24h qua

(Baohatinh.vn) - Theo Văn phòng Thường trực BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh, đến sáng nay (5/9), trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1 trường hợp tử vong do mưa lũ, có 29 xã ngập lụt, nhiều công trình hạ tầng bị hư hại.

Ngày 4/9, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng các lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ; động viên bà con vùng lũ chủ động các phương án ứng phó với tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp;

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ra Công điện khẩn số 1750-CĐ/TU, cử lực lượng hỗ trợ ứng phó mưa lũ ở cơ sở.

Nguồn: Văn phòng Thường trực BCH PCTT&TKCN Hà Tĩnh

Lượng mưa Hương Khê lớn nhất Hà Tĩnh, hơn 1.000mm

Lượng mưa từ 13h ngày 1/9 đến 5h sáng nay (5/9), tại các trạm khí tượng thủy văn như sau: Linh Cảm 496,1mm; Sơn Kim 431,4mm; Sơn Diệm 373,8mm; Hương Trạch 1.063,1mm; Chu Lễ 822,1mm; Hòa Duyệt 811,6mm; Thạch Đồng 732,7mm; Cẩm Nhượng 714,3mm; Hà Tĩnh 938,2mm; Kỳ Anh 618,5mm; Hương Sơn 410,6mm; Hương Khê 912,7mm; Hoành Sơn 308,5mm.

Thông tin mới nhất về toàn cảnh lũ lụt Hà Tĩnh 24h qua

Mực nước trên sông Ngàn Sâu đang lên

Lúc 7h sáng nay, mực nước trên sông Ngàn Sâu tại trạm Hương Trạch đạt 21,36m, tại trạm Chu Lễ 14,44m (trên BĐIII: 0,94m); tại Hòa Duyệt 9,88m (trên BĐIII: 0,62m); trên sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Diệm 8,14m (trên BĐI: 1,9m), tại trạm Sơn Kim 22,38m; trên sông La tại Linh Cảm 3,40m (trên BĐI: 1,1m).

Mực nước một số hồ chứa lớn vào lúc 7h sáng nay tại hồ Kẻ Gỗ đạt 23,54/32,5m (W=132/345 triệu m3, đạt 38,2% thiết kế); Sông Rác 18,4/23,2m (W=60,63/124,5 triệu m3, đạt 48,7% thiết kế); Kim Sơn 96,78/97m (W=16,9/17 triệu m3, đạt 100% thiết kế); Thượng Sông Trí 30,35/32m (W=19,45/25,4 triệu m3, đạt 76,6% thiết kế).

Mực nước tại các cống tiêu lớn lúc 7h sáng 5/9 tại Cống Đức Xá (phía sông +2,35m, phía đồng +2,45m, đang mở tiêu); cống Trung Lương (phía sông +1,75m, phía đồng +2,02m, đang mở tiêu); cống Đồng Huề (hạ lưu +2,13m, thượng lưu +2,27m, đang mở tiêu); cống Đò Điệm (hạ lưu +1,2m, thượng lưu +1,25m, đang mở tiêu).

Lúc 10h sáng nay, Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cho biết: Hiện nay, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to; lượng mưa tính từ 1 giờ đến 9 giờ sáng 5/9 phổ biến 100 - 200mm.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới nên trong ngày và đêm nay (5/9) toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to (lượng mưa ở vào khoảng 70 - 150mm/24h). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1

Thủy điện Hố Hô đang xả lũ qua tràn với lưu lượng 837 m3/s

Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang xả lũ qua tràn với lưu lượng 837 m3/s (lúc 7h ngày 5/9).

Thông tin mới nhất về toàn cảnh lũ lụt Hà Tĩnh 24h qua

Lúc 7h sáng nay (5/9), Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang xả lũ qua tràn với lưu lượng 837 m3/s

Lúc 7 giờ sáng nay, các hồ chứa đang tiến hành xả điều tiết như sau: Hồ Bộc Nguyên đang xả với lưu lượng 49m3/s; Hồ Thượng Sông Trí xả qua tràn với lưu lượng 20 m3/s; Hồ Kim Sơn đang xả với lưu lượng 10m3/s; Tàu Voi đang xả với lưu lượng 5m3/s.

2.855,5 ha lúa bị ngập úng

Tính đến 5h sáng 5/9, trên địa bàn toàn tỉnh có 29 xã bị ngập, trong đó: huyện Hương Khê có 18 xã (9 xã bị cô lập, gồm: Hương Đô, Lộc Yên, Hương Thủy, Hương Giang, Phương Điền, Phương Mỹ, Hà Linh, Hòa Hải, Gia Phố); huyện Hương Sơn 6 xã (Sơn Thủy, Sơn Mai, Sơn Phúc, Sơn Tiến, Sơn Phú, Sơn Bình; huyện Vũ Quang có 4 xã với 1.953 hộ bị cô lập (Đức Hương 977; Đức Liên 606, Đức Giang 250, Đức Bồng 120); huyện Can Lộc 1 xã Song Lộc.

Thông tin mới nhất về toàn cảnh lũ lụt Hà Tĩnh 24h qua

Đến 19h tối 4/9, Hà Tĩnh có 2.855,5 ha lúa bị ngập úng

Đến 19h tối 4/9, toàn tỉnh có 2.855,5 ha lúa bị ngập úng (Hương Sơn: 152 ha; Vũ Quang: 09 ha; Can Lộc: 684 ha; Cẩm Xuyên: 878,5 ha; Hương Khê: 900 ha, Thạch Hà: 97 ha, TX Hồng Lĩnh 119 ha); 269,5 ha hoa màu bị ngập úng (Hương Sơn: 21ha; Vũ Quang: 15,5 ha; Hương Khê: 175ha, Thạch Hà: 72 ha).

Ngoài ra, còn có 1.330 ha bưởi trên địa bàn huyện Hương Khê đã đến thời kỳ thu hoạch bị ảnh hưởng, 540 vườn hộ tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên bị ngập cục bộ.

Nhiều công trình dân sinh bị hư hại, bờ sông xói lở mạnh

Huyện Thạch Hà có 1 nhà của Trường Tiểu học Ngọc Sơn, 1 hội quán thôn tại xã Thạch Hội bị tốc mái; 15 hộ dân bị tốc mái nhẹ, 2 hộ bị tốc mái nặng (tại các xã Thạch Hội, Thạch Ngọc và Thạch Hải); 12m hàng rào xây bị đổ (xã Tượng Sơn); 430m đường dây điện bị đổ (xã Thạch Ngọc).

Theo Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện Thạch Hà, đến sáng nay (5/9), toàn huyện có tất cả 115 hộ dân bị ngập; 1.056 hộ bị cô lập.

Thông tin mới nhất về toàn cảnh lũ lụt Hà Tĩnh 24h qua

Với mực nước dâng cao và nhanh từ đầu chiều qua, xã Thạch Đài đã tiến hành cắm biển cảnh báo tại các khu vực ngập sâu, nguy hiểm.

Thạch Đài là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của huyện Thạch Hà khi đến nay, 650 hộ dân tại các thôn Kỳ Phong, Kỳ Sơn, Bàu Láng, Liên Vinh, Liên Hương đã bị cô lập hoàn toàn.

Ngoài ra, tại các xã Thạch Lạc, Thạch Thanh, Thạch Tân, Thạch Xuân cũng có hơn 400 hộ dân bị cô lập hoàn toàn.

Thông tin mới nhất về toàn cảnh lũ lụt Hà Tĩnh 24h qua

Nước ngập sâu các hộ dân tại thôn Liên Vinh (Thạch Đài)

Huyện Thạch Hà tiếp tục cử các đoàn công tác trực tiếp xuống cơ sở để chỉ đạo triển khai các biện pháp đối phó với mưa, lũ; giúp đỡ nhân dân kê cao tài sản, đưa vật nuôi đến nơi an toàn.

Bố trí lực lượng cảnh giới ở các vị trí giao thông trọng yếu và các công trình tiêu thoát lũ trọng điểm ở cống Đò Điệm, Rào Trẻn, công trình tiêu thoát lũ vùng Bắc Thạch Hà...

Thông tin mới nhất về toàn cảnh lũ lụt Hà Tĩnh 24h qua

Quốc lộ 1A đoạn đoạn qua tổ dân phố Hưng Thịnh (phường Sông Trí) bị ngập trong tối 4/9

Ở "tâm lũ" Hương Khê, một số công trình đường giao thông, công trình thuỷ lợi bị ngập, hư hỏng: Cầu tràn, kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xóm Tân Hương, xã Hương Trạch bị xói lở; đường Huyện lộ 6 qua xã Hương Thủy bị xói lở; bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua các xã: Lộc Yên, Gia Phố, Hương Thủy, Phương Mỹ, Hương Liên bị sạt lở; bờ sông Tiêm đoạn xã Hương Xuân bị sạt lở; cầu dân sinh thôn 12, xã Hương Lâm bị trôi hoàn toàn; mố cầu Cây Vải, thôn 4, xã Hương Lâm bị xói lở; huyện lộ 4 bị sạt lở 18 điểm gây tắc đường 3 điểm...

Theo báo cáo nhanh của huyện Hương Khê, tổng lượng mưa đo được ngày 5/9 là 840,4 mm. Mực nước lũ lúc 6 giờ ngày 5/9/2019 tại Chu Lễ là 14,43 mm và đang tiếp tục tăng.

Thông tin mới nhất về toàn cảnh lũ lụt Hà Tĩnh 24h qua

Mưa lũ làm 9 xã ở Hương Khê bị cô lập

Hiện toàn huyện có khoảng 2.700 hộ bị ngập lụt ở Hương Trạch, Phúc Trạch, Hương Đô, Lộc Yên, Hương Trà, Hương Giang, Gia Phố, Phúc Đồng, Hà Linh, thị trấn, Hòa Hải, Hương Thủy, Phương Mỹ, Phương Điền... Trong đó, có 172 hộ nước lũ ngập trên 1m.

Thông tin mới nhất về toàn cảnh lũ lụt Hà Tĩnh 24h qua

Nhiều công trình trên địa bàn bị hư hỏng do mưa lũ

Toàn huyện có 10 trường học phải tổ chức di dời tài sản đến nơi an toàn tránh ngập lụt. Trong đó có 6 trường bị ngập lụt; 26 hội quán thôn, 2 trạm y tế ở Hương Đô, Phương Mỹ cũng bị nước lũ nhấn chìm.

Hiện nay, toàn huyện có 900 ha lúa hè thu, 110 ha ngô và 65 ha lạc chưa thu hoạch và gần 1.500 ha bưởi đã đến thời gian thu hoạch bị ảnh hưởng.

Ban chỉ đạo PCTT & TKCN huyện Hương Khê đang tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương ứng phó với tình hình của mưa, lũ. Theo đó, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo không để xẩy ra chết người do bất cẩn sau lũ lụt.

Thông tin mới nhất về toàn cảnh lũ lụt Hà Tĩnh 24h qua

Bưởi Phúc Trạch bị ngập ngâm nước nhiều ngày, nguy cơ thiệt hại nhiều tỷ đồng

Trước mắt, huyện tập trung đảm bảo đời sống dân sinh, cứu trợ lương thực, sửa chữa nhà ở cho người dân khi có đề xuất; đảm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; khắc phục hệ thống điện, thông tin liên lạc, giao thông đi lại; đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân.

Lượng mưa ngày hôm qua và sáng nay lớn hơn những ngày trước, cùng đó là nước từ thượng nguồn đổ về nên ở Vũ Quang lũ đang lên cao, gây ra nhiều khó khăn, thiệt hại.

Thông tin mới nhất về toàn cảnh lũ lụt Hà Tĩnh 24h qua

Nước sông Ngàn Sâu chảy qua địa bàn huyện Vũ Quang đã cao hơn mức báo động II 0,7m và đang tiếp tục dâng cao, ảnh hưởng của lũ sẽ ngày một lớn (ảnh chụp sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Đức Hương)

Do mưa lớn kéo dài và nước từ thượng nguồn đổ về nên hiện mực nước trên sông Ngàn Sâu, đoạn chảy qua địa bàn huyện Vũ Quang (đo tại Trạm thủy văn Hòa Duyệt) đã dâng lên đạt 9,7m, vượt mức báo động II 0,7m và đang có xu hướng dâng lên.

Nước sông lên cao đã khiến hầu hết các vùng đồng trên địa bàn huyện ngập úng, nặng nhất là ở Hương Minh, Đức Lĩnh, Đức Giang...

Thông tin mới nhất về toàn cảnh lũ lụt Hà Tĩnh 24h qua

Hàng chục hộ dân ở thôn Hương Đại, xã Đức Hương đã bị nước lũ cô lập và đang có xu hướng sẽ ngập nặng hơn, diện rộng hơn trong thời gian tới.

Nước lũ lên không chỉ gây ngập các tuyến đượng giao thông nội bộ ở các vùng thấp trũng mà nhiều huyết mạch giao thông quan trọng của vùng cũng bị nước lũ chia cắt như: Ân Phú-Chợ Bộng (đoạn qua xã Đức Lĩnh), đường nối Cầu Đồng Văn đi Đức Liên (đoạn qua xã Đức Hương), đường Ifax qua các xã Đức Bồng, Đức Lĩnh...

Thông tin mới nhất về toàn cảnh lũ lụt Hà Tĩnh 24h qua

Hội quán thôn Hương Đại, xã Đức Hương đang bị nước lũ bao vây

Ngoài hàng chục hec-ta lúa hè thu ngập lụt vừa mới được bà con tranh thủ thu hoạch xong thì ở Vũ Quang hiện có 9 ha lúa đang bị ngập; diện tích ngô và hoa màu bị hư hại đã tăng lên 25 ha.

Hiện, chính quyền và nhân dân các địa phương đang tập trung thu hoạch lúa và ngăn ngừa nước lũ gây ảnh hưởng đến sản xuất màu.

Thông tin mới nhất về toàn cảnh lũ lụt Hà Tĩnh 24h qua

Lãnh đạo huyện Vũ Quang kiểm tra tình hình ứng phó với mưa lũ tại Trường THCS Bồng Lĩnh (hiện đã bị ngập)

Đặc biệt, mưa lũ đang khiến 8 nhà hội quán thôn bị ngập (Đức Hương 3 nhà, Đức Bồng 3 nhà, Đức Giang 1 nhà, Đức Lĩnh 1 nhà); số hộ dân bị cô lập đã tăng lên hơn 2.500 hộ (nhiều nhất là xã Đức Hương 977 hộ, xã Đức Liên 606 hộ, Đức Giang 250 hộ, Đức Bồng 120 hộ...).

Nước lũ cũng đang gây sạt lở một số trường học như Trường Mầm non Đức Lĩnh, THCS Bồng Lĩnh, THPT Cù Huy Cận, Tiểu học Hương Minh...

Thông tin mới nhất về toàn cảnh lũ lụt Hà Tĩnh 24h qua

Nước lũ đang lên nên người già, trẻ em và người dân ở những vị trí không an toàn ở thôn 2, xã Đức Bồng đã bắt đầu phải di dời đến nơi cao

Mưa lớn đang tiếp tục, nước đang đổ về nên dự báo số hộ bị ngập, khu dân cư bị cô lập, các công trình phúc lợi bị nước bao vây... sẽ tiếp tục tăng lên. Chính quyền và người dân Vũ Quang đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống, quyết tâm không để thiệt hại về người, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản.

Tại huyện Hương Sơn, đường hai đầu cầu Trốc Vạc (xã Sơn Kim 2) bị cuốn trôi; cầu dân sinh bị ngập 03 cái (xã Sơn Hồng: cầu Đá Gân, cầu Lĩnh Hồng, cầu thôn 4).

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh huy động gần 100 chiến sỹ cùng 3 cano thường trực tại huyện Hương Khê, hỗ trợ nhân dân vùng lũ lương thực (mì tôm, lương khô), giúp nhân dân sơ tán đến nơi an toàn.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hơn 100 chiến sỹ giúp đỡ bà con nhân dân huyện Lộc Hà thu hoạch lúa hè thu; huy động hơn 150 chiến sỹ phối hợp với dân quân tự vệ địa phương giúp nhân dân xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh khắc phục thiệt hại do lốc xoáy, sớm ổn định cuộc sống.

- Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Hương Khê huy động hơn 50 chiến sỹ cùng với lực lượng xung kích của địa phương giúp nhân dân các xã ngập sâu sơ tán đến nơi an toàn.

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast