Thượng nguồn hồ Bộc Nguyên đang bị ô nhiễm nghiêm trọng

Hồ Bộc Nguyên là nguồn cấp nguồn nước ngọt quý giá cho nhân dân TP Hà Tĩnh, thị trấn Thạch Hà và các vùng phụ cận; các xã phía Bắc huyện Cẩm Xuyên và một số xã ở vùng biển ngang Thạch Hà, Lộc Hà…. Do nhiều tác động khác nhau nên môi trường sinh thái ở đầu nguồn của hồ đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Sau đây là những tác nhân gây hại nguồn nước mà PV Hà Tĩnh Online ghi lại:

Những cánh rừng nằm trong vùng sinh thủy của hồ đang bị khai thác loang lổ
Những cánh rừng nằm trong vùng sinh thủy của hồ đang bị khai thác loang lổ
Vỏ cây của những khu rừng nguyên liệu được vứt rải rác suốt tuyến đường ven hồ, bị xe cộ cán dập, chỉ cần mưa nhỏ là những dòng nước đen kịt sẽ chảy xuống lòng hồ.
Vỏ cây của những khu rừng nguyên liệu được vứt rải rác suốt tuyến đường ven hồ, bị xe cộ cán dập, chỉ cần mưa nhỏ là những dòng nước đen kịt sẽ chảy xuống lòng hồ.
Cầu bắc qua khe Làng Vòng thuộc xã Thạch Điền (một trong 2 khe chính cung cấp nguồn nước cho hồ) được người bản địa gọi là “Khe cứt trâu” là nơi tập trung nhiều vỏ keo nguyên liệu nhất, có nơi dày tới trên 5-7 cm.
Cầu bắc qua khe Làng Vòng thuộc xã Thạch Điền (một trong 2 khe chính cung cấp nguồn nước cho hồ) được người bản địa gọi là “Khe cứt trâu” là nơi tập trung nhiều vỏ keo nguyên liệu nhất, có nơi dày tới trên 5-7 cm.
Dọc theo 2 khe chính là hàng trăm hộ dân, trang trại với hệ thống chuồng trai, khu vệ sinh chỉ cách nguồn nước chỉ vài bụi cây.
Dọc theo 2 khe chính là hàng trăm hộ dân, trang trại với hệ thống chuồng trai, khu vệ sinh chỉ cách nguồn nước chỉ vài bụi cây.
Gia súc, gia cầm chăn thả tự do cũng mặc sức phóng uế, góp vào lòng hồ một lượng chất thải lớn.
Gia súc, gia cầm chăn thả tự do cũng mặc sức phóng uế, góp vào lòng hồ một lượng chất thải lớn.
Hồ Bộc Nguyên nằm trong khu vực sông Thìn, phía Tây Bắc nằm trên địa phận xã Thạch Điền (Thạch Hà), phía Đông Bắc thuộc xã Cẩm Thạch và phía Đông Nam thuộc xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên). Hiện nay, hồ đang khai thác 17.000 m3 nước/ngày đêm và dự kiến vào năm 2012, sau khi nâng cấp xong thì công suất sử dụng đạt khoảng từ 24.000 - 26.000 ngàn m3/ngày đêm và đến năm 2015 sẽ đạt 40.000m3/ngày đêm.

Để đảm bảo nguồn nước sạch cho sản xuất và dân sinh, đề nghị chính quyền sở tại và các cơ quan chức năng, cùng với nâng cao ý thức cho người dân thì cần có biện pháp nhằm giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast