Tích cực giúp dân khắc phục hậu quả, động viên gia đình thiệt hại

(Baohatinh.vn) - Tranh thủ khi nước rút, sáng nay (16/10), hàng trăm CBCS thuộc các lực lượng Biên phòng, Quân sự, Công an, Đoàn thanh niên... đã có mặt tại một số địa phương bị thiệt hại nặng giúp dân khắc phục hậu quả; đồng thời tổ chức lực lượng, tham gia cứu hộ cứu nạn do mưa lũ gây ra.

* 300 cán bộ, chiến sỹ BCH BĐBP tỉnh, Đồn Biên phòng Phú Gia, Đồn Biên phòng Bản Giàng, Đoàn Thanh niên huyện Hương Khê cùng chính quyền địa phương và bà con nhân dân đã đến các điểm Trường Mầm non Hương Đô, điểm trường Hương Phúc - Trường Tiểu học Hương Phúc (xã Hương Trạch), Trường Mầm non Lộc Yên vét bùn, lau rửa bàn ghế, đồ dùng phục vụ công tác dạy học...

tich cuc giup dan khac phuc hau qua dong vien gia dinh thiet hai
tich cuc giup dan khac phuc hau qua dong vien gia dinh thiet hai
tich cuc giup dan khac phuc hau qua dong vien gia dinh thiet hai

CBCS và đông đảo ĐVTN giúp Trường Mầm non Hương Đô dọn vệ sinh sau lũ

Điểm Trường Mầm non Hương Đô bị ngập khoảng 3m, nhiều trang thiết bị đồ dùng dạy học hư hỏng nặng, hơn 30m tường rào bị sập đổ.

tich cuc giup dan khac phuc hau qua dong vien gia dinh thiet hai

Lãnh đạo huyện Hương Khê cũng trực tiếp tham gia

Điểm trường Hương Phúc - Trường Tiểu học Hương Phúc và Trường Tiểu học Hương Trạch (xã Hương Trạch), nước dâng cao gây ngập úng hơn 1m, hơn 30m tường rào cũng bị sập đổ.

Được biết, trên địa bàn huyện Hương Khê có 15 Trường THCS, Tiểu học và Mần non bị ngập; đến nay, có 10 trường nước đã rút dần.

Nhóm Thiện tâm Hương Khê, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huyện cũng đã kết nối kêu gọi các nhà hảo tâm đến trao 500 thùng mì tôm, nước uống, 100 áo phông cho người dân các xã Phương Mỹ, Phương Điền.

tich cuc giup dan khac phuc hau qua dong vien gia dinh thiet hai

* Chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình bị thiệt hại nặng trong trận lũ lụt vừa qua, sáng nay, Công an huyện Kỳ Anh đã tổ chức vận chuyển 480 thùng mì tôm qua nhiều địa bàn khó khăn, cách trở để trao tặng cho bà con nhân dân 2 xã vùng thượng Kỳ Anh.

tich cuc giup dan khac phuc hau qua dong vien gia dinh thiet hai
tich cuc giup dan khac phuc hau qua dong vien gia dinh thiet hai

Đoàn trao hỗ trợ cho 147 hộ dân ở Kỳ Lạc, 17 hộ ở xã Kỳ Tây; mỗi hộ được nhận 3 thùng mì tôm. Đây là những hộ gia đình có nhà ở bị ngập sâu trong nước, toàn bộ tài sản, lúa gạo bị hư hỏng nặng, hiện đang sống tạm bợ.

tich cuc giup dan khac phuc hau qua dong vien gia dinh thiet hai
tich cuc giup dan khac phuc hau qua dong vien gia dinh thiet hai

Tại các điểm đến, đoàn cũng giúp đỡ bà con don dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường để từng bước ổn định cuộc sống.

tich cuc giup dan khac phuc hau qua dong vien gia dinh thiet hai

* Bộ CHQS tỉnh cũng đang tích cực chỉ đạo LLVT huyện Can Lộc huy động phương tiện, tàu xuồng tìm kiếm nạn nhân Thân Văn Thuần bị mất tích tại cầu Máng, thuộc địa phận xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc vào tối 14/10.

tich cuc giup dan khac phuc hau qua dong vien gia dinh thiet hai

Anh Thân Văn Thuần, sinh năm 1989, trú tại thôn Chi Lễ, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, trên đường đi giúp dân cất lúa về, không may sẩy chân tại cầu Máng bị nước cuốn trôi. Người dân phát hiện anh bị cuốn nhưng do nước chảy quá xiết nên không làm gì được.

tich cuc giup dan khac phuc hau qua dong vien gia dinh thiet hai

Hiện nay, mực nước tại cầu Máng chảy xiết và dâng cao nên việc tìm kiếm anh Thân Văn Thuần đang gặp nhiều khó khăn.

* Vào khoảng 3h00 sáng 15/10, cán bộ Trạm Thủy văn Sơn Diệm (Hương Sơn) dùng thuyền ra giữa dòng để đo lưu lượng nước sông Ngàn Phố, do gió to, nước lũ về với lưu lượng lớn, chảy xiết nên thuyền bị lật; rất may, nhân viên này đã bơi vào bờ an toàn.

tich cuc giup dan khac phuc hau qua dong vien gia dinh thiet hai

Nhận được tin báo, Công an huyện Hương Sơn kịp thời huy động 30 cán bộ, chiến sỹ cùng xuồng máy, máy tời phối hợp với người dân để cứu hộ, cứu nạn. Sau 3 giờ đồng hồ vật lộn với dòng nước lũ, lực lượng đã trục vớt thành công, đưa thuyền bị lật vào bờ neo đậu an toàn.

tich cuc giup dan khac phuc hau qua dong vien gia dinh thiet hai
tich cuc giup dan khac phuc hau qua dong vien gia dinh thiet hai

* Sau khi nhận được tin chị Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1981, ở tổ dân phố 1 phường Đại Nài) bị đuối nước tử vong, Bí thư thành ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

tich cuc giup dan khac phuc hau qua dong vien gia dinh thiet hai

Đoàn đã trao 3 triệu đồng hỗ trợ gia đình lo việc mai táng cho chị Nguyễn Thị Loan, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Đại Nài và các tổ chức đoàn thể quan tâm, giúp đỡ để gia đình sớm vượt qua hoạn nạn.

tich cuc giup dan khac phuc hau qua dong vien gia dinh thiet hai

Hội Chữ thập đỏ, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể thành phố cũng đã đến thăm hỏi và hỗ trợ một phần kinh phí để gia đình lo hậu sự cho chị Nguyễn Thị Loan.

* Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh cũng vừa đến động viên các hộ gia đình, chủ trang trại bị thiệt hại nặng nề trong đợt ngập lụt vừa qua.

Đến thăm và tặng quà cho HTX thanh niên Kỳ Hoa và trang trại hộ gia đình ông Thái Văn Đức (tại xã Kỳ Hoa), lãnh đạo thị xã chia sẻ những mất mát do đợt lũ gây ra cho các hộ.

tich cuc giup dan khac phuc hau qua dong vien gia dinh thiet hai

Đoàn chia sẻ thiệt hại với HTX thanh niên Kỳ Hoa...

tich cuc giup dan khac phuc hau qua dong vien gia dinh thiet hai

... và động viên chủ trang trại Thái Văn Đức

Mong muốn các hộ sản xuất nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn để sớm ổn định lại việc sản xuất, chăn nuôi, đồng thời chủ động có các giải pháp để phòng chống cho cơn bão số 7 chuẩn bị đổ bộ vào đất liền.

Đợt lũ này, HTX thanh niên Kỳ Hoa và hộ gia đình ông Thái Văn Đức bị lũ cuốn trôi cá, vịt, ngan, ngổng lên đến gần 1 tỉ đồng.

tich cuc giup dan khac phuc hau qua dong vien gia dinh thiet hai
tich cuc giup dan khac phuc hau qua dong vien gia dinh thiet hai

Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh cũng đã đi kiểm tra thực tế các tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng trên địa bàn phường Sông Trí, xã Kỳ Hưng và công tác khắc phục hậu quả sau khi nước rút, qua đó, đề nghị chính quyền các địa phương nhanh chóng huy động phương tiện đến san lấp, sửa chữa nhanh các điểm bị hư hỏng để đảm bảo giao thông đi lại cho bà con nhân dân; rà soát lại các điểm xung yếu để có các giải pháp gia cố, che chắn, chuẩn bị đối phó với cơn bão số 7 sắp đổ bộ vào đất liền.

Lãnh đạo thị xã cũng kêu gọi bà con nhân dân trong vùng bị ngập nặng tích hỗ trợ lẫn nhau, nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục sự cố để sớm ổn định lại đời sống.

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast