Tiếp nhận ủng hộ của các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp

(Baohatinh.vn) - Sáng 28/10, đoàn công tác tỉnh Bình Phước cùng các tổ chức, đơn vị đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ ủng hộ đồng bào Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng trong đợt lũ lụt vừa qua.

Tham gia đoàn có đại diện Binh đoàn 16 - Bộ Quốc phòng, Hội Doanh nhân nữ - Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh, Hội Phật giáo tỉnh, Đài PT-TH tỉnh Bình Phước, Ni viện Thiện Hòa - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh Từ Văn Diện đón tiếp đoàn.

tiep nhan ung ho cua cac dia phuong to chuc doanh nghiep
tiep nhan ung ho cua cac dia phuong to chuc doanh nghiep
tiep nhan ung ho cua cac dia phuong to chuc doanh nghiep
tiep nhan ung ho cua cac dia phuong to chuc doanh nghiep

Thay mặt đoàn, ông Nguyễn Quang Toản - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bình Phước chia sẻ những thiệt hại, mất mát của nhân dân Hà Tĩnh sau trận lũ vừa qua, đồng thời mong muốn Ban Cứu trợ tỉnh sớm chuyển nguồn hỗ trợ đến tận các gia đình bị thiệt hại nặng nề sau trận lũ lụt vừa qua.

Sau khi trao quà ủng hộ qua Ban Cứu trợ tỉnh, đoàn chia thành 2 tốp đến UBND xã Hà Linh trao 200 suất quà, hỗ trợ 15 triệu đồng cho Trường Mầm non xã Hà Linh; tro 100 suất quà cho người dân xã Hương Thủy; trao 150 suất quà cho người dân xã Phúc Đồng; trao 400 suất quà cho người dân xã Hòa Hải và hỗ trợ 15 triệu đồng cho Trường Mầm non xã Hòa Hải; trao 300 suất quà cho người dân xã Gia Phố; trao 300 suất quà cho người dân xã Lộc Yên.

tiep nhan ung ho cua cac dia phuong to chuc doanh nghiep

Đoàn trao quà cho bà con nhân dân xã Hà Linh

tiep nhan ung ho cua cac dia phuong to chuc doanh nghiep

Trao tặng 15 triệu đồng hỗ trợ Trường Mầm non xã Hà Linh mua sắm đồ dùng học tập

tiep nhan ung ho cua cac dia phuong to chuc doanh nghiep

Trao quà cho bà con nhân dân xã Hương Thủy

Tổng số quà 2 đoàn trao tận tay người dân là 1.450 suất (mỗi suất quà 500 ngàn đồng) với tổng trị giá 755 triệu đồng.

Cũng trong sáng nay, Ban Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận 20 triệu đồng của gia đìnhnguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ủng hộ người dân vùng lũ Hà Tĩnh.

tiep nhan ung ho cua cac dia phuong to chuc doanh nghiep

Công ty Toyota Việt Nam, Quỹ Toyota Việt Nam phối hợp với các đại lý TOYOTA trong cả nước cũng đến trao ủng hộ đồng bào Hà Tĩnh bị thiệt hại trong trận lũ vừa qua với số tiền 612 triệu đồng. Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đón tiếp đoàn.

tiep nhan ung ho cua cac dia phuong to chuc doanh nghiep
tiep nhan ung ho cua cac dia phuong to chuc doanh nghiep

Trong đó, đoàn trao 445 triệu đồng tiền mặt cho Ban cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh, trao trực tiếp 10 tấn gạo và 800kg bột ngọt cho 400 hộ dân của xã Thạch Hương (Thạch Hà) bị thiệt hại nặng trong đợt lũ vừa qua.

* Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam) cũng về trao 353 suất quà (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) cho các hộ dân bị thiệt hại bởi đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

tiep nhan ung ho cua cac dia phuong to chuc doanh nghiep
tiep nhan ung ho cua cac dia phuong to chuc doanh nghiep

Đại diện Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam và lãnh đạo UBND TX. Kỳ Anh trao quà cho bà con bị thiệt hại do mưa lũ

* Sáng 28/10, tại Trường Mầm non Gia Phố (Hương Khê), Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Tĩnh trao tặng máy lọc nước cho 3 trường mầm non trên địa bàn huyện.

tiep nhan ung ho cua cac dia phuong to chuc doanh nghiep

Ba máy lọc nước với tổng trị giá 50 triệu đồng đã được trao cho 3 trường mầm non: Hương Thủy, Lộc Yên, Gia Phố - những điểm trường bị ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt vừa qua trên địa bàn huyện Hương Khê.

Dịp này, Văn phòng AIA Hà Tĩnh cũng đã đến thăm và trao 5 triệu đồng cho gia đình em Lê Hữu Tiến (SN1995) ở xã Phú Phong (Hương Khê).

tiep nhan ung ho cua cac dia phuong to chuc doanh nghiep

Tiến là con trai út của chị Nguyễn Thị Mai và anh Lê Hữu Hùng. Cuối năm 2014, lúc đang học năm cuối trường THPT Hương Khê, em bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, hiện phải sống đời sống thực vật. Để kiếm kế mưu sinh, trong khi sức khỏe chồng yếu, mẹ Tiến - chị Nguyễn Thị Mai vay mượn tiền mở ki-ốt quần áo bán ở chợ Sơn (Hương Khê). Oái oăm thay, trong vụ hỏa hoạn vừa rồi, ki-ốt của chị Mai cũng bị thiêu trụi hoàn toàn. Tình cảnh gia đình hiện gặp rất nhiều khó khăn.

Được biết, trong đợt lũ lụt vừa qua, AIA Hà Tĩnh đã kêu gọi và thực hiện trao quà hỗ trợ đến tận tay người dân vùng lũ Hà Tĩnh với hơn 400 suất quà, trị giá 165 triệu đồng.

* Công ty TNHH Hải Dương (Vũng Tàu) vừa tiến hành trao 300 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm) cho 300 hộ dân, học sinh vùng lũ các huyện Hương Khê, Can Lộc, Đức Thọ; hỗ trợ Trường Mầm non Liên Minh (Đức Thọ) 50 triệu đồng để cải thiện cơ sở vật chất. Tổng số tiền đoàn trao trị giá 500 triệu đồng.

tiep nhan ung ho cua cac dia phuong to chuc doanh nghiep

Đoàn trao quà cho người dân huyện Hương Khê...

tiep nhan ung ho cua cac dia phuong to chuc doanh nghiep

... phối hợp với Công an huyện Can Lộc trao quà cho người dân trên địa bàn...

tiep nhan ung ho cua cac dia phuong to chuc doanh nghiep

Đoàn trao quà cho học sinh ở Đức Thọ

Ông Trần Quang Hùng - Giám đốc Công ty TNHH Hải Dương cho biết, với tinh thần tương thân tương ái, hướng về miền Trung, Công đoàn Tổng công ty đã kêu gọi cán bộ, nhân viên ủng hộ người dân vùng lũ với số tiền hơn 500 triệu đồng. Hiện công ty đang tiếp tục quyên góp để hỗ trợ xã Gia Phố (Hương Khê) 1 chiếc thuyền cứu hộ trị giá 50 triệu đồng nhằm giúp chính quyền chủ động ứng phó với thiên tai, đồng thời xây dựng kế hoạch hỗ trợ kinh phí một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoàn thành bậc học THPT.

* Sáng 28/10, đại diện Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam và Tổng đại lý Dai-ichi Lefe Hà Tĩnh phối hợp với 2 xã Hà Linh và xã Phúc Đồng (Hương Khê) đến thăm hỏi và trao tặng 300 suất quà cho người dân với tổng trị giá 210 triệu đồng.

tiep nhan ung ho cua cac dia phuong to chuc doanh nghiep

Đoàn trao quà tại xã Hà Lĩnh

tiep nhan ung ho cua cac dia phuong to chuc doanh nghiep

... và tại xã Phúc Đồng

Mỗi phần quà gồm 600 ngàn đồng tiền mặt và một chiếc chăn ấm.

* Ngày 28/10, Bệnh viện Da liễu Hà Nội phối hợp với Trung tâm Da liễu Hà Tĩnh tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho nhân dân vùng lũ các xã Hương Đô, Lộc Yên và học sinh Trường THPT Phúc Trạch, huyện Hương Khê.

Trong 1 ngày, đoàn đã tổ chức khám, tư vấn, kê đơn và cấp thuốc điều trị miễn phí các bệnh ngoài da cho hơn 800 đối tượng, trong đó có 300 người dân xã Hương Đô, 250 người dân xã Lộc Yên và 250 học sinh trường THPT Phúc Trạch.

tiep nhan ung ho cua cac dia phuong to chuc doanh nghiep

Đoàn thăm khám cho học sinh Trường THPT Phúc Trạch...

Cùng với khám và cấp thuốc miễn phí, đoàn đã tổ chức trao tặng 100 suất quà cho các gia đình bị thiệt hại nặng sau lũ tại xã Hương Đô và Lộc Yên; mỗi suất quà gồm 200 đồng tiền mặt, 1 chai dầu ăn, 1 chăn phao, 1 màn đôi và 10 kg gạo cùng một số vật dụng sinh hoạt gia đình và sách vở học tập cho học sinh.

tiep nhan ung ho cua cac dia phuong to chuc doanh nghiep

... trao quà cho người dân xã Hương Đô...

tiep nhan ung ho cua cac dia phuong to chuc doanh nghiep

... người dân xã Lộc Yên

Đoàn cũng đã trao tặng cho Trường THPT Phúc Trạch 70 bộ chăn màn, 200kg gạo, 1 kiện quần áo.

tiep nhan ung ho cua cac dia phuong to chuc doanh nghiep

... tặng quà cho Trường THPT Phúc Trạch

Tổng trị giá quà đoàn trao tặng là hơn 100 triệu đồng. Số tiền do lãnh đạo, cán bộ viên chức Bệnh viện Da liễu Hà Nội và Trung tâm Da liễu Hà Tĩnh quyên góp ủng hộ.

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast