Tiếp sức cho đồng bào vùng lũ

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Trần Quang Quý dẫn đầu vừa có chuyến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả và ủng hộ các trường, giáo viên, học sinh vùng lũ Hà Tĩnh 85 triệu đồng tiền mặt, sách giáo khoa trị giá 20 triệu đồng và thiết bị dạy - học trị giá 30.000USD

>>217 tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở Hà Tĩnh gần 9,617 tỷ đồng

>>Đoàn viên thanh niên xung kích, tình nguyện giúp đỡ nhân dân vùng lũ

>>Những tấm lòng nhân ái tiếp tục hướng về bà con vùng lũ

Thứ trưởng Trần Quang Quý trao quà cho đại diện các trường học xã Phương Mỹ
Thứ trưởng Trần Quang Quý trao quà cho đại diện các trường học xã Phương Mỹ

Trước đó, Quân khu 4 đã cử một đoàn bác sỹ quân y gồm 7 người, mang theo 2 cơ số thuốc và một số hoá chất Cloramin để tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân xã Phương Mỹ Hương Khê). Ngoài ra, đoàn cũng hướng dẫn nhân dân cách xử lý nguồn nước, vệ sinh khuôn viên, chuồng trại, nhà cửa, khơi thông cống rãnh, ăn ở hợp vệ sinh nhằm phòng ngừa dịch bệnh sau lũ.

Đoàn bác sỹ Quân khu 4 khám bệnh và cấp thuốc cho nhân dân xã Phương Mỹ (Hương Khê)
Đoàn bác sỹ Quân khu 4 khám bệnh và cấp thuốc cho nhân dân xã Phương Mỹ (Hương Khê)

Ngày 12-10, một số cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh tiếp tục đến trao quà ủng hộ đồng bão lũ lụt Hà Tĩnh. Cụ thể: Tập đoàn Bảo Việt Việt Nam và Bảo Việt nhân thọ Hà Tĩnh: 200 triệu đồng; Liên đoàn Lao động Thành Phố Hồ Chí Minh: 100 triệu đồng; Tổng Công ty CP xây dựng Điện Việt Nam tại Đà Nẵng: 50 triệu đồng; Công ty CP sắt Thạch Khê: 10 triệu đồng.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện tiếp nhận nguồn cứu trợ từ Tập đoàn Bảo Việt và Bảo Việt Hà Tĩnh
Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện tiếp nhận nguồn cứu trợ từ Tập đoàn Bảo Việt và Bảo Việt Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast