Tiếp tục tập trung cao cho công tác cứu tế, khắc phục hậu quả mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo công tác đối phó, khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi, tặng quà cứu trợ ở một số địa phương.

Qua kiểm tra tình hình lũ lụt và xem xét đời sống của nhân dân huyện Hương Khê, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm chia sẻ những khó khăn, mất mát với cấp ủy, chính quyền và nhân dân vùng lũ, đồng thời lưu ý với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục bám sát địa bàn, đảm bảo nhu cầu thiết yếu, không để người dân vùng lũ bị đói, rét. Ngoài ra, cần phát huy tinh thần "4 tại chỗ", phát động phòng trào nhường cơm sẻ áo giúp đỡ nhau. Bộ LĐ-TB&XH sẽ trình lên Chính phủ những phương án cứu trợ kịp thời cho Hà Tĩnh.

Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh vẫn đang bị nước lũ cô lập
Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh vẫn đang bị nước lũ cô lập
Mái nhà thành nơi lánh nạn
Mái nhà thành nơi lánh nạn

Tại Cẩm Xuyên, sau khi trực tiếp kiểm tra, thăm hỏi nhân dân các xã: Cẩm Thành, Cẩm Duệ, Cẫm Mỹ và Cẩm Vĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình chia sẻ khó khăn, động viên bà con cố gắng giúp nhau vượt qua khó khăn trước mắt. Bí thư lưu ý với chính quyền địa phương và các lực lượng cứu hộ cần tiếp tục tập trung cao cho công tác cứu hộ, di dời nhân dân khỏi vùng nguy hiểm; cứu tế kịp thời lương thực, nước uống cho nhân dân, tuyệt đối không để nhân dân đói rét; đồng thời tuyên truyền cho nhân dân hiểu và chủ động trong mọi tình huống, không được chủ quan với mưa lũ...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình kiểm tra, chỉ đạo công tác đối phó với mưa lũ ở Cẩm Xuyên
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình kiểm tra, chỉ đạo công tác đối phó với mưa lũ ở Cẩm Xuyên

Sau khi thị sát và chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các huyện Can Lộc, Đức Thọ, Hồng Lĩnh và Nghi Xuân, Trung tướng Nguyễn Hữu Cường - Tư lệnh Quân khu 4 và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự chia sẻ những khó khăn với đồng bào trong vùng mưa lũ, đồng thời ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương trong việc triển khai lực lượng ứng cứu kịp thời, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Chủ tịch UBND tinh Võ Kim Cự trao áo phao cho anh Vương (xã Tùng Lộc - Can Lộc), người đã vận chuyển gần 100 hộ dân vùng ngập lụt về nơi an toàn
Chủ tịch UBND tinh Võ Kim Cự trao áo phao cho anh Vương (xã Tùng Lộc - Can Lộc), người đã vận chuyển gần 100 hộ dân vùng ngập lụt về nơi an toàn

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cấp chính quyền cần tiếp tục tăng cường lực lượng và phương tiện thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu dân và đảm bảo các điều kiện an sinh xã hội, đồng thời cần tiếp tục công tác di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đề phòng sạt lở đất, hạn chế tối đa thiệt hại mưa lũ gây ra; vận chuyển lương thực, hàng cứu trợ đến tay người dân kịp thời, tuyệt đối không để nhân dân bị đói, bị khát…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast