Tiếp tục tập trung tìm kiếm thi thể người tử nạn

Đó là khẳng định của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhật trong chuyến thăm 5 gia đình có người còn mất tích trong vụ xe khách 48K-5868 bị lũ cuốn trôi rạng sáng 18-10.

>>Hoàn tất việc trục vớt xe khách bị lũ cuốn, tìm thấy thi thể 14 nạn nhân

Như Hà Tĩnh Online đã đưa tin, ngày 21-10, các lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt chiếc xe khách gặp nạn và tìm thấy 14 thi thể nạn nhân, trong đó có 11 thi thể còn ở trong xe và 3 thi thể ngoài xe. Hôm qua (22-10), lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy 1 thi thể; như vậy, đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 5 nạn nhân mất tích trong vụ tai nạn nói trên.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch chia sẻ những mất mát, đau thương đến gia đình các nạn nhân đồng thời thông báo về tiến độ, tình hình công tác tìm kiếm, trục vớt các nạn nhân xấu số cho các gia đình. Hiện công tác tìm kiếm đang được tiến hành khẩn trương. Tỉnh Hà Tĩnh đã huy động lực lượng Quân đội, biên phòng và hàng ngàn dân quân tự vệ tại các xã ven sông Lam, vùng biển ngang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm tiếp tục đượng các lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện
Công tác tìm kiếm tiếp tục đượng các lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện

Trước đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến cảm ơn các doanh nghiệp vận tải biển ở Nghệ An đã nỗ lực giúp Hà Tĩnh tìm kiếm và trục vớt chiếc xe bị tại nạn, cảm ơn và tặng quà cho đội thợ lặn xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên- Nghệ An) đã dũng cảm tiếp cận và trục vớt thành công chiếc xe gặp nạn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhật tặng quà cho các thành viên đội trục vớt chiếc xe khách 48K - 5868...
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhật tặng quà cho các thành viên đội trục vớt chiếc xe khách 48K - 5868...
... và biểu dương, tặng quà cho em Nguyễn Văn Chung ( Xuân Hồng- Nghi Xuân ) vì đã có hành động dũng cảm cứu người
... và biểu dương, tặng quà cho em Nguyễn Văn Chung ( Xuân Hồng- Nghi Xuân ) vì đã có hành động dũng cảm cứu người

Đến thời điểm này, nhiều tấm lòng thơm thảo của các đơn vị cá nhân vẫn đang hướng về gia đình các nạn nhân xấu số, huyện Nghi Xuân đã thành lập tổ công tác để tiếp nhận sự giúp đỡ của các đơn vị, cá nhân và trao tận tay số tiền nhận được đến thân nhân người tử nạn.

Bạn đọc ủng hộ gia đình các nạn nhân xấu số xin gửi về : Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nghi Xuân. Số tài khoản: 3713 3 102 5400, Kho bạc huyện Nghi Xuân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast