Tiết thu dịu mát, miền Bắc nắng đẹp ngày cuối tuần

Cuối tuần, thời tiết Bắc bộ rất lý tưởng, trời nắng vàng, hanh khô giảm bớt, độ ẩm trong không khí xấp xỉ 75%, nền nhiệt mát mẻ, dễ chịu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thời tiết các tỉnh thành miền Bắc và Thủ đô Hà Nội trong những ngày cuối tuần ít có sự biến động. Vào đêm và sáng, trời có nhiều sương mù, nhiệt độ giảm sâu từ 22 – 25 độ C, ban ngày trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất 30 – 33 độ C.

Tại miền Trung, thời tiết ổn định, trời ít mưa, ngày nắng nhiều, tới chiều tối một vài nơi có mưa dông, mức nhiệt phổ biến 29 – 34 độ C.

Tây Nguyên và Nam bộ là khu vực duy nhất trên cả nước vẫn có mưa nhiều do đới gió Tây Nam hoạt động mạnh trở lại, Nam Tây Nguyên và Đông Nam bộ là những vùng có mưa to, riêng TP Hồ Chí Minh có triều cường đề phòng tình trạng ngập úng ở vùng trũng có thể quay trở lại.

Trên biển, thời tiết hầu khắp các vùng biển đều rất thuận lợi cho các tàu thuyền ra khơi khai thác nguồn lợi thủy sản. Hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa gió yếu cấp 3 - 4, sóng biển dưới 1m50 độ, tầm nhìn xa thông thoáng 10 – 15 km.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 27/9 như sau:

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Nam bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Theo Báo Xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast