Tin cuối cùng về cơn bão số 9

(Baohatinh.vn) - Theo Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, tối nay, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Do ảnh hưởng hoàn lưu phía bắc bão số 9 trong ngày hôm nay (28/10), một số nơi ở khu vực Hà Tĩnh đã quan trắc được gió mạnh cấp 5, ven biển cấp 6, cấp 7, giật cấp 7, cấp 8 như TP Hà Tĩnh có gió mạnh 10m/s (cấp 5), giật 16,5m/s (cấp 7); Kỳ Anh mạnh 14,7m/s (cấp 7) giật 20,3m/s (cấp 8); Hoành Sơn gió mạnh 13m/s (cấp 6), giật 15m/s (cấp 7); Cẩm Nhượng 12,8m/s (cấp 6), giật 19,6m/s (cấp 8).

Tin cuối cùng về cơn bão số 9

Toàn tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa tính từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 28/10 phổ biến 10-25 mm, riêng huyện Hương Khê (Hương Trạch, Chu Lễ, Hương Khê) dao động từ 50-55 mm.

Chiều nay (28/10), sau khi đi vào đất liền các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tối nay, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Thời tiết khu vực Hà Tĩnh:

Trên biển: Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên đêm nay và ngày mai (29/10), vùng biển Hà Tĩnh tiếp tục có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3 - 4m.

Trên đất liền: Đêm nay và ngày mai (29/10), trên đất liền có gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, ven biển có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8.

Đêm nay đến ngày 31/10, do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão kết hợp không khí lạnh nên trên địa bàn tỉnh khả năng xảy ra một đợt mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các khu vực phổ biến 200 – 400 mm/đợt, có nơi trên 500 mm/đợt.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng thấp trũng và khu vực đô thị.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lũ, ngập lụt, gió mạnh trên biển: cấp 2.

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast