Tin mới nhất về tình hình thời tiết những ngày tết ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, các ngày 21 - 22/1 (30 tháng Chạp đến mùng 1 tết Quý Mão), phần lớn thời gian trong ngày các khu vực trên địa bàn tỉnh phổ biến không mưa, chỉ một vài nơi có mưa xuân đôi lúc vào đêm và sáng sớm.

Tin mới nhất về tình hình thời tiết những ngày tết ở Hà Tĩnh

Khu vực Hà Tĩnh còn duy trì mưa rét trong nhiều ngày tới

24h qua, do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh nên khu vực tỉnh trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ; trời rét đậm; nhiệt độ thấp nhất ngày phổ biến từ 12,8 - 14,1 độ C.

Theo dự báo, ngày 18/1 (tức 27 tháng Chạp), khu vực Hà Tĩnh nằm sâu trong khối không khí lạnh mạnh nên mưa nhỏ, mưa phùn còn xảy ra ở đồng bằng và ven biển; các khu vực khác có mưa nhỏ vài nơi; nhiệt độ ngày đêm vẫn duy trì ở ngưỡng rét và phổ biến 13 - 17 độ C, có nơi rét đậm.

Từ ngày 19/1 đến ngày 22/1 (từ 28 tháng Chạp đến 1 tết), không khí lạnh tăng cường yếu vào ngày 19 nên ngày 19 và 20/1 (28 - 29 tết) có mưa nhỏ rải rác, ngày 21 - 22 (30 tháng Chạp đến 1 tết) phần lớn thời gian trong ngày các khu vực phổ biến không mưa, chỉ một vài nơi có mưa xuân đôi lúc vào đêm và sáng sớm; nền nhiệt độ tăng nhẹ nhưng trời vẫn ở trạng thái rét, cao nhất ban ngày 19 - 21 độ C, riêng ngày 22/1 có thể lên tới 22 - 23 độ C, trời ấm hơn, thấp nhất ban đêm 14 - 16 độ C.

Sáng sớm ngày 23/1 (tức 2 tết), khả năng không khí lạnh được tăng cường thêm nên ngày 23 và ngày 24/1, có mưa nhỏ; trời tiếp tục rét; nhiệt độ ngày đêm phổ biến 15 - 20 độ C.

Từ ngày 25 đến ngày 27/1 (tức 4 - 6 tết), không khí lạnh suy yếu nên hầu như mưa không còn xảy ra, ban ngày có nơi hửng nắng, tuy nhiên mức nhiệt vẫn duy trì ở ngưỡng rét, cao nhất 19 - 21 độ C, thấp nhất 15 - 17 độ C.

Trên biển, ngày 18/1 và từ đêm 22 - 24/01 có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Các ngày khác gió cấp 4 cấp 5, giật cấp 6.

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast