Toàn cảnh vụ giải cứu tàu cá ĐN 90358 bị nạn trên vùng biển Vũng Áng

Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh Vương Bình Minh vừa cho biết, trưa nay (5/10) - sau 4 giờ (8h30'' 12h30'') huy động tổng lực các lực lượng liên quan trong khu vực Cảng Vũng Áng, Cảng vụ đã giải cứu thành công tàu cá ĐN 90358 bị nạn trên vùng biển Vũng Áng. 8 thuyền viên được giải cứu đều trong tình trạng sức khỏe tốt.

8 giờ 30 phút sáng 5/10, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực I thông báo, có 1 tàu cá mang số hiệu ĐN 90358 vừa bị nạn ở vị trí 180 07’N, 1060 29’E (cách Vũng Áng chừng 10 hải lý), trên tàu có 8 thuyền viên; tàu bị phá nước sắp chìm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhật có mặt tại Cảng Vũng Áng để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ tàu cá ĐN 90358

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhật có mặt tại Cảng Vũng Áng để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ tàu cá ĐN 90358

Ngay sau khi nhận được tin từ tàu bị nạn mặc dù điều kiện thời tiết trong khu vực đang diễn biến rất phức tạp do ảnh hưởng của gió mùa Đông bắc kết hợp với Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông (mưa to, gió cấp 7 cấp 8 biển động mạnh) nhưng Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã triển khai ngay công tác TKCN.

8h45'', sau khi rà soát các phương tiện hoạt động trong khu vực có khả năng tham gia TKCN, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã quyết định điều động tàu JUAN SEBASTIAN DE ELCANO (Quốc tịch: LUXEMBOURG; GRT: 17370; DWT: 26650; thuộc loại tàu nạo vét) tham gia công tác TKCN tàu cá ĐN 90358; đồng thời thông báo đến tất cả các tàu đang hoạt động trong khu vực cảng sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết.

Các thuyền viên trên tàu cứu hộ Vũng Áng 1 chuẩn bị quần áo, thuốc men, lương thực cho thuyền viên trước khi áp sát tàu cá ĐN 90358.

Các thuyền viên trên tàu cứu hộ Vũng Áng 1 chuẩn bị quần áo, thuốc men, lương thực cho thuyền viên trước khi áp sát tàu cá ĐN 90358.

9h45'', tàu JUAN SEBASTIAN DE ELCANO đã tìm thấy tàu ĐN 90358 và 50'' sau thì tiếp cận được tàu cá và bắt đầu kéo tàu về cảng Vũng Áng.

Do sóng to, gió lớn nên tàu JUAN SEBASTIAN DE ELCANO rất khó khăn trong việc tiếp cận gần bờ để đưa tàu vào cảng. Trước tình hình đó, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã thống nhất với Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt – Lào điều tàu lai Vũng Áng 1 ra hỗ trợ để đưa thuyền viên và tàu cá ĐN 90358 vào cảng.

Tàu Juan JUAN SEBASTIAN DE ELCANO và tàu cứu hộ Vũng Áng 1 đưa tàu cá ĐN 090358 cập cảng trước sóng to, gió lớn

Tàu Juan JUAN SEBASTIAN DE ELCANO và tàu cứu hộ Vũng Áng 1 đưa tàu cá ĐN 090358 cập cảng trước sóng to, gió lớn

12h30'', tàu lai Vũng Áng 1 đưa tàu cá ĐN 90358 và 8 thuyền viên vào cảng Vũng Áng an toàn, kết thúc 4 giờ đồng hồ nghẹt thở giải cứu tàu bị nạn.

Hiện nay, các thuyền viên của tàu cá đều trong tình trạng sức khoẻ tốt và được Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng hỗ trợ các điều kiện cần thiết.

Việc cứu nạn thành công tàu cá ĐN 90358 và 8 thuyền viên của tàu là nỗ lực lớn của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh và sự phối hợp chặt chẽ của các bên có liên quan như: Công ty TNHH tiếp vận SAS Vũng Áng (đại lý của tàu JUAN SEBASTIAN DE ELCANO), Công ty cổ phần cảng Hà Tĩnh, tàu lai Vũng Áng 1, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, đặc biệt là hành động kịp thời và đầy trách nhiệm của thuyền trưởng và tập thể thuyền bộ tàu JUAN SEBASTIAN DE ELCANO.

Sau đây là những hình ảnh giải cứu tàu cá ĐN 90358 mà PV Hà Tĩnh Online ghi lại:

Lực lượng chức năng giúp đỡ các thuyền viên trên tàu cá
Lực lượng chức năng giúp đỡ các thuyền viên trên tàu cá
Lực lượng chức năng giúp đỡ các thuyền viên trên tàu cá
Một trong 8 thuyền viên xúc động khi biết mình vừa được giải cứu
Một trong 8 thuyền viên xúc động khi biết mình vừa được giải cứu
Các thuyền viên tàu ĐN 90358 tắm rửa sau bao ngày lênh đênh giữa biển cả
Các thuyền viên tàu ĐN 90358 tắm rửa sau bao ngày lênh đênh giữa biển cả
Các thuyền viên tàu ĐN 90358 tắm rửa sau bao ngày lênh đênh giữa biển cả

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast