Trinh nữ khỏa thân để cầu mưa

(Dân trí) - Các nông dân ở miền đông Ấn Độ đã làm lễ cầu mưa bằng cách để các cô con gái chưa lập gia đình khỏa thân đi cày trên cánh đồng nứt nẻ.

Khi mặt trời lặn, các cô gái khỏa thân đã ra những cánh đồng tại bang Bihar, vừa cày vừa hát một điệu nhạc cổ để kêu gọi thần linh, các quan chức địa phương cho biết hôm qua. Những phụ nữ lớn tuổi trong làng cũng ra đồng để giúp các cô gái kéo cày.

“Họ tin rằng việc làm của họ có thể khiến các vị thần thời tiết xấu hổ và các thần sẽ đổi ý để cho mưa xuống giúp người dân làng có vụ mùa bội thu”, Upendra Kumar, một đại diện của làng Banke Bazaar thuộc bang Bihar, cho biết.

“Đây là phong tục tập quán lâu đời nhất trong vùng và người dân làng tuyên bố sẽ tiếp tục làm vậy cho tới khi mưa xuống thì thôi”, Bazaar nói thêm.

Năm nay, nhiều bang tại Ấn Độ bị hạn hán nghiêm trọng do lượng mưa xuống thấp kỷ lục.

Theo Reuters

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast