Trưởng ban Dân vận trung ương Hà Thị Khiết thăm và tặng quà người dân vùng lũ Hà Tĩnh

Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận trung ương Hà Thị Khiết vừa có chuyến thăm, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt, hoạt động tiếp nhận và phân phối tiền hàng cứu trợ tại Hà Tĩnh. Cùng đi có Chủ tịch Hội Chử thập đỏ Việt Nam Trần Ngọc Tăng. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt tiếp, làm việc với đoàn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt đã báo cáo những thiệt hại của Hà Tĩnh trong 2 trận lũ lịch sử vừa qua; công tác tiếp nhận, phân phát nguồn hàng cứu trợ; công tác khắc phục, khôi phục sản xuất ổn định đời sống nhân dân…

Trưởng Ban Dân vận trung ương Hà Thị Khiết tặng quà cho người dân xã Lộc Yên (Hương Khê)...
Trưởng Ban Dân vận trung ương Hà Thị Khiết tặng quà cho người dân xã Lộc Yên (Hương Khê)...

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân vận trung ương Hà Thị Khiết chia sẻ với nhân dân Hà Tĩnh về những thiệt hại do lũ lụt gây ra, đồng thời biểu dương nỗ lực ứng cứu cũng như khắc phục hậu quả lũ lụt của Hà Tĩnh. Đặc biệt, hoạt động cứu trợ kịp thời của tỉnh, không chỉ làm ấm lòng nhân dân vùng lũ, mà còn gây xúc động mạnh đối với đồng bào cả nước. Đồng chí Hà Thị Khiết cho rằng, chính thành công của Đại hội Tỉnh đảng bộ lần thứ XVII vừa qua đã tạo nên sức mạnh đoàn kết trong Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh, cùng chung tay góp sức vượt qua những khó khăn do thiên tai lũ lụt.

Đồng chí Hà Thị Khiết yêu cầu Hà Tĩnh về lâu dài, tỉnh cần xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai mang tính chiến lược, để nhân dân chủ động ứng phó khi lũ lụt xảy ra. Trước mắt, cần phân bổ tiền hàng cứu trợ hợp lý, kịp thời để bà con ổn định cuộc sống, chuẩn bị vui xuân đón tết. Riêng đối với đồng bào giáo dân, phải chăm lo đời sống về cả vật chất lẫn tinh thần, chú trọng tổ chức đón lễ Noel ấm áp vui tươi, thắt chặt mối đoàn kết lương giáo, tăng cường sự hòa hợp dân tộc.

...và trao tượng trưng 100 căn nhà Chữ thập đỏ trị giá 3 tỷ đồng cho đồng bào Hà Tĩnh
...và trao tượng trưng 100 căn nhà Chữ thập đỏ trị giá 3 tỷ đồng cho đồng bào Hà Tĩnh

Tiếp thu ý kiến của Trưởng Ban Dân vận trung ương Hà thị Khiết, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình hứa sẽ triển khai công tác tiếp nhận, phân phối tiền hàng cứu trợ một cách nghiêm túc, kịp thời góp phần để bà con ổn định cuộc sống. Rút kinh nghiệm sau trận lũ, hiện nay, trong xây dựng cơ sở hạ tầng, tỉnh đã chú trọng nhiều đến yếu tố phòng chống thiên tai, nhất là nhà ở cho nhân dân, trường học, trạm y tế trong vùng thường xuyên bị lũ lụt. Riêng đối với bà con giáo dân, trong đó có nhiều giáo dân bị thiệt hại do lũ lụt, tỉnh cũng đã kịp thời giúp đỡ hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống để kịp thời đón lễ Noel đang gần kề.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hà Thị Khiết đã trao tượng trưng 100 căn nhà, trị giá 3 tỷ đồng của Hội Chử thập đỏ Việt Nam cho đồng bào vùng lũ Hà Tĩnh.

Chiều cùng ngày, đồng chí Hà thị Khiết cũng đã trao 100 suất quà cho bà con giáo dân xã Lộc Yên (Hương Khê), mỗi suất 500 nghìn đồng. Đồng chí Hà Thị Khiết đã ân cần hỏi thăm và chia sẻ sâu sắc đến nỗi đau thương mất mát của các gia đình, trong đó có nhiều gia đình người thân bị chết, tài sản nhà cửa bị lũ cuốn trôi, mùa màng bị mất trắng. Đồng chí động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, bắt tay khôi phục sản xuất để kịp thời đón lễ Noel và Tết cổ truyền của dân tộc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast