Truyền tải điện quốc gia “Trao niềm tin - gửi yêu thương”

(Baohatinh.vn) - Thực hiện “Tháng tri ân khách hàng” do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động, hôm nay, Tổng Công ty Truyền tải Điện quốc gia tổ chức trao quà cho Trường Tiểu học Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh) và các hộ gia đình chính sách tại xã Kỳ Khang (Kỳ Anh) với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.

truyen tai dien quoc gia trao niem tin gui yeu thuong
truyen tai dien quoc gia trao niem tin gui yeu thuong

Trao quà hỗ trợ Trường Tiểu học Kỳ Trinh và các thầy cô giáo

Tại Trường Tiểu học Kỳ Trinh (phân hiệu 2), đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Truyền tải Điện quốc gia, Công ty Truyền tải Điện 1, Truyền tải Điện Hà Tĩnh đã trao 20 triệu đồng hỗ trợ trường Tiểu học Kỳ Trinh mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy - học; trao tặng quà cho 17 cô giáo và 186 học sinh với tổng số tiền, quà trị giá 25 triệu đồng.

truyen tai dien quoc gia trao niem tin gui yeu thuong

Tặng quà cho các học sinh

Dịp này, Tổng Công ty Truyền tải Điện quốc gia cũng hỗ trợ bà Tô Thị Xuân 25 triệu đồng và 90 ngày công nâng cấp nhà ở; hỗ trợ bà Trương Thị Duyện 32 triệu đồng và 110 ngày công làm nhà mới (cả 2 trường hợp đều là vợ thương binh, trú tại thôn Hoàng Dụ, xã Kỳ Khang); trao tặng gia đình anh Lê Quý Phương (thôn Quảng Ích, xã Kỳ Khang) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn số tiền 10 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được trích từ quỹ lương của CBCNVC toàn công ty.

truyen tai dien quoc gia trao niem tin gui yeu thuong

Trao quà cho gia đình anh Lê Quý Phương

truyen tai dien quoc gia trao niem tin gui yeu thuong

Công nhân Truyền tải Điện Hà Tĩnh tham gia nâng cấp sửa chữa nhà cho bà Tô Thị Xuân

truyen tai dien quoc gia trao niem tin gui yeu thuong

... làm mới ngôi nhà cho bà Trương Thị Duyện

Đây là một phần trong chuỗi hoạt động của Tổng Công ty Truyền tải Điện quốc gia cũng như các đơn vị thành viên trực thuộc nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ của những người thợ truyền tải đối với bà con nhân dân sinh sống dọc tuyến đường dây đang có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là với những hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do các đợt lũ lớn gây ra vừa qua.

Tổng Công ty Truyền tải Điện quốc gia gồm 7 đơn vị trực thuộc, trong đó có 4 Công ty Truyền tải Điện 1, 2, 3, 4 và 3 ban quản lý các công trình điện miền Bắc, miền Trung, miền Nam.

Với mục tiêu đảm bảo truyền tải điện lưới 220-500kV an toàn, liên tục, ổn định, trong những năm qua, Tổng Công ty không chỉ đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia mà còn tham gia tích cực trong các hoạt động ASXH với tổng số tiền khá lớn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast