Tu sửa nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Cầu Nhe

Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ 27-7, Sở GTVT Thành phố Hải Phòng phối hợp với UBND huyện Can Lộc và UBND xã Vĩnh Lộc vừa khởi công tôn tạo, tu sửa Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Cầu Nhe xã Vĩnh Lộc.

Cầu Nhe nằm trên Tỉnh lộ 12 thuộc địa phận xã Vĩnh Lộc (Can Lộc). Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đây là 1 trong những trọng điểm đánh phá ác liệt của kẻ thù. Vào hồi 12h30 phút ngày 15/4/1968, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn Yên Tử - Quân Khu 3 gồm những người con thân yêu của thành phố Hải Phòng và một số tỉnh khác trên đường hành quân vào Miền Nam chiến đấu khi đi qua Cầu Nhe đã bị máy bay Mỹ dội bom trúng đội hình làm 53 chiến sỹ hy sinh.

Nhiều hạng mục trong Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Cầu Nhe được tu sửa
Nhiều hạng mục trong Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Cầu Nhe được tu sửa

Sau chiến tranh theo nguyện vọng của nhân dân địa phương và gia đình các liệt sỹ, tỉnh Hà Tĩnh và huyện Can Lộc đã tổ chức tìm kiếm quy tập 27 phần hài cốt liệt sỹ đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Can Lộc dưới chân núi Hồng Lĩnh và xây dựng Nhà bia tưởng niệm cạnh Cầu Nhe.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ, Sở GTVT thành phố Hải Phòng đã tổ chức quyên góp trong cán bộ công nhân viên. Các CCB của trung đoàn Yên Tử và các nhà doanh nghiệp hảo tâm với tổng kinh phí 350 triệu đồng để đầu tư, tôn tạo thêm các hạng mục như: làm mới 2 cọc đèn bằng đá và 2 con nghê trước cửa ra vào, xây dựng bia dẫn tích, làm đường từ nhà bia tưởng niệm ra Cầu Nhe, làm lại hệ thống cánh cửa, quét sơn lại toàn bộ nhà bia tưởng niệm và tường rào, đổ thêm mặt bằng phía ngoài nhà bia và trồng cây xanh trong khuôn viên nhà bia tưởng niệm.

Công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27-7 năm nay

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast