Tuổi cao, chí càng cao

(Baohatinh.vn) - Khi được nghỉ hưu theo chế độ, ông Dương Đình Quế (xã Thạch Đồng - TP Hà Tĩnh) tiếp tục tham gia công tác, giữ nhiều cương vị, từ bí thư chi bộ, đội trưởng sản xuất đến Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) xã. Ở cương vị nào, ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt, ông là người góp phần quan trọng đưa hoạt động của NTC xã Thạch Đồng trở thành một trong những cơ sở hội xuất sắc của thành phố.

Ông Dương Đình Quế - Phó Chủ tịch Hội NCT xã Thạch Đồng
Ông Dương Đình Quế - Phó Chủ tịch Hội NCT xã Thạch Đồng

Trước đây, việc tập hợp hội viên ở các chi hội còn nhiều khó khăn, chỉ đạt 70%. Từ năm 2009, khi ông làm Chủ tịch Hội NCT xã, bằng sự nỗ lực của ông và các hội viên, số hội viên đã tăng trên 90%. Trong việc tang, mỗi khi các hội viên qua đời, các gia đình phải thuê nhà đưa tang, loa máy, kèn trống tốn kém 2,5-3 triệu đồng. Ông cùng BCH Hội bàn bạc và vận động hội viên, con em công tác xa quê hỗ trợ làm nhà đưa tang, mua loa máy, trống kèn. Khi có người qua đời, Hội tổ chức phục vụ loa máy, kèn trống, tổ chức tang lễ chu tất. Cùng với đó, Hội vận động bà con thực hiện tốt Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị “về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” và đề án “xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” của UBND thành phố Hà Tĩnh. Từ đó, việc rải vàng mã dọc đường, trao bức trướng, câu đối được bãi bỏ.

Hiện nay, CLB dưỡng sinh của xã thu hút gần 100 cụ tham gia luyện tập đều đặn. Hằng năm, vào dịp quốc tế NCT 1/10, ngày truyền thống của hội đều tổ chức biểu diễn. Hội cũng đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa thành phố khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hội viên. Điều đáng nói, ở Thạch Đồng hiện nay, có nhiều mô hình về phát triển kinh tế của các hội viên NCT đạt hiệu quả cao như: sản xuất chăn, ga, gối đệm của gia đình ông Dương Công Thường (Chi hội thôn Hòa Bình); ông Dương Công Tèo và bà Trần Thị Canh (Chi hội thôn Thắng Lợi), mỗi năm thu lãi 12-25 triệu đồng. Vợ chồng ông Dương Công Thìn (Chi hội Đồng Tiến) nuôi trâu nái, trồng rau xanh mỗi năm lãi 15-20 triệu đồng.

Nói về Phó Chủ tịch Hội Dương Đình Quế, ông Phạm Tôn Hiến - Chi hội thôn Thắng Lợi quả quyết: “Bằng kinh nghiệm qua nhiều năm làm công tác Đảng, công tác vận động quần chúng, ông đã tập hợp hội viên, đồng sức, đồng lòng đưa phong trào NCT xã Thạch Đồng đạt kết quả như ngày hôm nay”.

Câu lạc bộ dưỡng sinh Hội NCT xã Thạch Đồng.
Câu lạc bộ dưỡng sinh Hội NCT xã Thạch Đồng.

Ông Hồ Sỹ Trình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Đồng cho biết: “Bằng uy tín, năng lực của mình, ông Dương Đình Quế đã cùng hội viên thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của phong trào “Tuổi cao gương sáng” do T.Ư Hội phát động. Phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào giao thông nông thôn, GPMB, động viên con cháu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh”.

Trên 40 năm hoạt động, ông đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba, nhiều giấy khen của UBND huyện Thạch Hà trước đây và của UBND thành phố Hà Tĩnh. Năm 2012, ông được Hội NCT thành phố và UBND thành phố tặng bằng khen, giấy khen.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast