Tuổi trẻ Ngân hàng Hà Tĩnh kinh doanh giỏi, trách nhiệm với cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, tuổi trẻ ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đang khẳng định mình trong dòng chảy hội nhập.

Trách nhiệm tuổi trẻ qua an sinh xã hội

“Cùng em nhỏ tới trường” là hoạt động ý nghĩa mà Đoàn cơ sở Agribank Hà Tĩnh II đang triển khai. Anh Nguyễn Thanh Quang – Bí thư Đoàn cơ sở Agribank Hà Tĩnh II cho biết: “Đoàn đang đỡ đầu 14 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực học giỏi. Từ đóng góp ngày lương của đoàn viên, mỗi năm, Đoàn tặng học bổng cho mỗi em 3,6 triệu đồng. Đây là động lực để các em vượt khó, vươn lên học tập tốt, xây đắp ước mơ ”.

Tuổi trẻ Ngân hàng Hà Tĩnh kinh doanh giỏi, trách nhiệm với cộng đồng

Đoàn viên Đoàn cơ sở Agribank Hà Tĩnh tặng áo ấm cho học sinh xã Sơn Hồng - Hương Sơn

Xây nhà tình nghĩa là điểm nhấn trong chương trình an sinh xã hội của Agribank Hà Tĩnh II. Theo đó, Đoàn là đầu mối tìm các gia đình chính sách, hộ nghèo để triển khai chương trình. Vừa qua, Đoàn còn khâu nối trao tặng 52 suất quà trị giá 104 triệu đồng cho các gia đình cách mạng, em nhỏ khó khăn tại thành phố Hà Tĩnh.

Tuổi trẻ Ngân hàng Hà Tĩnh kinh doanh giỏi, trách nhiệm với cộng đồng

Đoàn là đầu mối tìm các gia đình chính sách, hộ nghèo để triển khai xây nhà tình nghĩa

Tuổi trẻ Vietcombank Hà Tĩnh cũng để lại ấn tượng tốt đẹp thông qua chuỗi từ thiện, nhân đạo. Anh Nguyễn Kiên Cường – Bí thư Đoàn cơ sở Vietcombank Hà Tĩnh cho biết: “Ngoài hỗ trợ cán bộ có hoàn cảnh khó khăn trong cơ quan, vươn lên ổn định cuộc sống, năm 2018, Đoàn tài trợ 130 triệu đồng xây Cầu kiểm soát trạm biên phòng Cửa Nhượng (Cẩm Xuyên). Công trình không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ngư dân mà còn giúp cán bộ, chiến sỹ biên phòng dễ dàng năm bắt thông tin trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương”.

Tuổi trẻ Ngân hàng Hà Tĩnh kinh doanh giỏi, trách nhiệm với cộng đồng

Đoàn cơ sở Vietcombank Hà Tĩnh tài trợ 130 triệu đồng xây dựng Cầu kiểm soát trạm biên phòng Cửa Nhượng (Cẩm Xuyên).

Năm qua, Đoàn cơ sở Vietcombank Hà Tĩnh đã làm cầu nối xin 50 triệu đồng tài trợ xây nhà nhân ái cho một gia đình ở xã Yên Lộc – Can Lộc. Dịp tết cổ truyền 2019, Đoàn cơ sở Vietcombank Hà Tĩnh còn tặng nhiều suất quà, suất cơm cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trị giá 15 triệu đồng…

Tuổi trẻ Ngân hàng Hà Tĩnh kinh doanh giỏi, trách nhiệm với cộng đồng

Chương trình "Đông ấm sẻ chia yêu thương" do Đoàn cơ sở Agribank Hà Tĩnh tổ chức

Không chỉ Agribank, Vietcombank mà Đoàn khối ngân hàng Hà Tĩnh luôn coi an sinh xã hội là nhiệm vụ then chốt với nhiều hoạt động nổi bật như: "Đông ấm sẻ chia yêu thương" - tặng tủ quần áo, áo ấm cho trẻ em vùng cao; bát cháo tình thương... Đặc biệt, với tâm niệm “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, đoàn viên luôn tích cực hiến máu nhân đạo; góp phần quảng bá hình ảnh, trách nhiệm tuổi trẻ ngân hàng Hà Tĩnh với cộng đồng.

Tuổi trẻ Ngân hàng Hà Tĩnh kinh doanh giỏi, trách nhiệm với cộng đồng

Tuổi trẻ ngân hàng không chỉ tiên phong trong an sinh xã hội mà còn đóng góp quan trọng trong kinh doanh

Xuất sắc trong nhiệm vụ chuyên môn

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Bí thư Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Bên cạnh tham mưu hiệu quả, kịp thời các cơ chế, chính sách, Đoàn là lực lượng xung kích trong cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, đề xuất các sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Năm 2018, đoàn viên tích cực tham gia nhiều đoàn thanh tra kinh tế - xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Ngân hàng Nhà nước tỉnh và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Tuổi trẻ Ngân hàng Hà Tĩnh kinh doanh giỏi, trách nhiệm với cộng đồng

Vai trò xung kích của tuổi trẻ ngân hàng được cụ thể hóa bằng kết quả chuyên môn ấn tượng

Đoàn viên Vietcombank Hà Tĩnh chiếm 80% tổng số cán bộ. Nhằm tạo tăng trưởng trong kinh doanh, năm 2018 đoàn viên Vietcombank Hà Tĩnh triển khai 5 đợt ra quân giới thiệu sản phẩm dịch vụ. Ngoài ra, chú trọng tìm kiếm đơn vị trả lương, phát động phong trào chi tiêu bằng thẻ trong đoàn viên để tăng doanh số. “Lấy khách hàng làm trung tâm”, Đoàn còn tham mưu tổ chức lớp kỹ năng thuyết trình, khả năng làm việc, nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng.

Đoàn cơ sở Agribank Hà Tĩnh II cũng phát động phong trào thi đua tăng khách hàng sử dụng dịch vụ. Theo đó, Đoàn mở mới 8.700 tài khoản, huy động 4.200 khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ tiện ích, hiện đại của Agribank. Nỗ lực của đoàn viên đã góp phần vào thành công chung của đơn vị với một năm tăng trưởng ấn tượng về nguồn vốn, dư nợ.

Vai trò xung kích của tuổi trẻ ngân hàng được cụ thể hóa bằng kết quả chuyên môn ấn tượng. Lực lượng đoàn viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp, hóa hiện đại hóa, góp phần vào thành công chung của ngành.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast