Tuổi trẻ Thủ đô và Hà Tĩnh hướng về biển đảo quê hương

Ngày 18/12/2011, Thành Đoàn Hà Nội – Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức Lễ ký kết kết nghĩa với các gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK 1 tại Hà Tĩnh và thực hiện chương trình “Hành trình vì sức khỏe cộng đồng, vì an sinh xã hội”.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 (khóa X) của Đảng về “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020”, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và chính sách hậu phương quân đội; động viên các gia đình và cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại các vùng biển, đảo của Tổ quốc, Thành Đoàn Hà Nội và Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động kết nghĩa với các gia đình cán bộ chiến sỹ đang công tác tại Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Lễ ký kết kết nghĩa giữa 11 cơ sở đoàn Thành phố Hà Nội với 12 cơ sở đoàn tỉnh Hà Tĩnh có gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Lễ ký kết kết nghĩa giữa 11 cơ sở đoàn Thành phố Hà Nội với 12 cơ sở đoàn tỉnh Hà Tĩnh có gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Tham dự lễ ký kết, Đoàn công tác tuổi trẻ Thành Đoàn Hà Nội có Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hà Nội Nguyễn Hồng Dân, Bí thư, phó Bí thư Đoàn cơ sở thành phố Hà Nội. Về phía tỉnh Hà Tĩnh, có đại diện Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban liên lạc cựu thủy thủ đoàn tàu không số tại Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nguyễn Xuân Hùng, cùng Bí thư, phó Bí thư Đoàn các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc.

Thành đoàn Hà Nội thăm hỏi, tặng quà thân nhân gia đình Đảo trưởng đảo Đá Tây Lê Minh Đức ở phường Thạch Yên (T.p Hà Tĩnh)

Thành đoàn Hà Nội thăm hỏi, tặng quà thân nhân gia đình Đảo trưởng đảo Đá Tây Lê Minh Đức ở phường Thạch Yên (T.p Hà Tĩnh)

Lễ ký kết kết nghĩa giữa 11 cơ sở đoàn Thành phố Hà Nội với 12 cơ sở đoàn tỉnh Hà Tĩnh thể hiện tình đoàn kết son sắt, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ hướng về biển, đảo Tổ quốc thiêng liêng. Các hoạt động kết nghĩa tập trung vào các nội dung như: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, tết của quê hương, đất nước và các sự kiện trọng đại của gia đình cán bộ, chiến sỹ; giúp đỡ gia đình cán bộ, chiến sỹ trong những lúc khó khăn hoặc khi bị ảnh hưởng bởi hậu quả bão, lụt, đau ốm, hoạn nạn…; giúp đỡ, chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ già; đỡ đầu cho con, em của cán bộ, chiến sỹ trong việc học tập; phối hợp cùng gia đình liên lạc, động viên các cán bộ, chiến sỹ qua việc gọi điện thoại, viết thư, tặng quà nhân dịp lễ, tết, sinh nhật,…; tư vấn, hướng nghiệp cho chiến sỹ sau khi nhiệm vụ trở về địa phương; tổ chức các hoạt động tình nguyện tại địa phương có gia đình cán bộ, chiến sỹ là đối tác kết nghĩa.

Tuổi trẻ Thủ đô và tuổi trẻ Hà Tĩnh dâng hoa, thắp hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

Tuổi trẻ Thủ đô và tuổi trẻ Hà Tĩnh dâng hoa, thắp hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

Tại buổi Lễ, Tuổi trẻ Thành Đoàn Hà Nội đã trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 01 triệu đồng/ 01 sổ và quà tết cho gia đình của 96 cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 quê tại Hà Tĩnh, trực tiếp tới thăm, động viên, tặng quà 03 gia đình tại Thành phố Hà Tĩnh, 02 gia đình tại huyện Kỳ Anh; Đoàn cũng đã trao tặng 01 ngôi nhà cho Cựu thủy thủ đoàn tàu không số có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 60 triệu đồng; hỗ trợ 15 tấn quần áo, vở viết, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, tặng 10 suất quà trị giá mỗi suất 500.000đồng và 01 cặp sách cho 10 em học sinh nghèo vượt khó của tỉnh Hà Tĩnh; tặng quà cho cán bộ chiến sỹ đảo Sơn Dương và 10 cán bộ, chiến sỹ của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá các quà tặng trong đợt này của tuổi trẻ Thủ đô hơn 220 triệu đồng.

Tiếp đó, Đoàn công tác của Tuổi trẻ Thủ đô và Tuổi trẻ Hà Tĩnh đã dâng hương tại Nhà thờ Lý Tự Trọng và Khu di tích TNXP Ngã ba Đồng Lộc.

Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc của tuổi trẻ Thủ đô, tuổi trẻ Hà Tĩnh nhằm động viên các cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 yên tâm công tác, chắc tay súng bảo vệ vững chắc biển đảo, biên cương của Tổ quốc thiêng liêng; đồng thời thiết thực hưởng ứng có hiệu quả Tháng thi đua cao điểm tổng kết Năm Thanh niên 2011 đang được triển khai sâu, rộng trong các cấp bộ Đoàn cả nước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast