Về vụ việc mạo danh phóng viên báo QĐND để lừa đảo

Ngày 28 tháng 8 năm 2012, báo Công An Nghệ An phản ánh vụ việc ông Nguyễn Đình Hiếu giả danh phóng viên báo Quân Đội nhân dân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân diễn ra trên địa bàn Hà Tĩnh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban biên tập báo QĐND có phản hồi trên mặt báo ngày 31 tháng 8 năm 2012, khẳng định ông Nguyễn Đình Hiếu không phải là phóng viên của báo Quân đội nhân dân. Ngày 18 tháng 9 năm 2012, Ban biên tập báo Quân đội nhân dân tiếp tục có văn bản số 335/BQĐ-BĐ ngày 18/9/2012, V/v Thông tin trường hợp giả danh phóng viên Báo Quân đội nhân dân ( tải về tại đây) gửi Sở thông tin và truyền thông Hà Tĩnh, một lần nữa khẳng định nội dung như trên và thông báo rộng rãi đến các cơ quan chức năng một số nội dung cụ thể:

Thứ nhất: Ông Nguyễn Đình Hiếu không thuộc biên chế của Báo Quân đội nhân dân. Trước đây, ông Nguyễn Đình Hiếu là cộng tác viên của báo;

Thứ hai: Trong khi chờ các kết luận của các cơ quan chức năng về những thông tin cho rằng ông Hiếu lợi dụng danh nghĩa của báo QĐND để làm những việc khuất tất, Ban biên tập báo QĐND quyết định chấpm dứt việc cộng tác của ông Nguyễn Đình Hiếu với tờ báo;

Thứ ba: Đề nghị các cơ quan chức năng thông báo rộng rãi nội dung này đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn được biết, đồng thời giúp đỡ báo phát hiện và xử lí nghiêm những hành vi lợi dụng danh nghĩa của báo để trục lợi.

Qua văn bản này, Báo QĐND cũng đã cung cấp đầy đủ thông tin của phóng viên Báo QĐND hiện thường trú trên địa bàn Quân khu 4.– Đó là Trung úy Mai Thu Anh,

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast