Vị trí tâm bão số 2 nằm ngay khu vực phía Bắc Quảng Ninh

Hồi 11h ngày 19/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, nằm ngay trên khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh.

Cây đổ trên đường TP Móng Cái - Quảng Ninh (ảnh: báo Quangninh.com.vn)
Cây đổ trên đường TP Móng Cái - Quảng Ninh (ảnh: báo Quangninh.com.vn)

Hồi 11h ngày 19/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, nằm ngay trên khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (tức là từ 75 đến 102 km/giờ), giật cấp 11 - 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây - Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km, dọc theo vùng núi Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc.

Đến 10h ngày 20/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 103,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ ngày 19/7 còn có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh ngày hôm nay có gió mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 10 – 11.

Các nơi khác ở Quảng Ninh và Hải Phòng, Lạng Sơn có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ có gió giật cấp 6.

Ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Vùng núi Bắc Bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Hiện nay bão số 2 đang ảnh hưởng tới tỉnh Quảng Ninh, tại đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió giật cấp 9; đảo Cô Tô và Móng Cái (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 10; Quảng Hà, Tiên Yên (Quảng Ninh) có gió giật cấp 8 - 9; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có gió giật cấp 9; TP. Lạng Sơn có gió giật cấp 8… Khu vực Đông Bắc Bắc Bộ đã có mưa to như Cô Tô: 44mm; Móng Cái: 109mm; Cửa Ông: 40mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 65mm…

* Cơn bão số 2 đổ bộ vào thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh sáng 19/7 buộc Công ty điện lực thành phố Móng Cái phải cắt điện toàn thành phố để đảm bảo an toàn cho người dân.

Móng Cái và một số huyện gần đường biên của Quảng Ninh nằm trong tầm ảnh hưởng mạnh của bão với sức gió cấp 12, 13 đã làm nhiều cây lớn gẫy đổ; mái tôn bị gió thổi bay xuống lòng đường. Ngoài đường, hầu như không còn phương tiện nào tham gia giao thông.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, mặc dù tâm bão không đổ bộ vào TP Móng Cái như dự báo ban đầu, tuy nhiên lực lượng PCLB ở các địa phương vẫn giữ nguyên vị trí để theo dõi, xử lí tình hình. Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng cho biết, hiện trên cả nước chưa ghi nhận trường hợp nào thiệt hại về người.

Được biết, tới 24 giờ đêm qua, TP Móng Cái mới hoàn tất di dời các hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm. Cụ thể đã di dời hơn 1.000 hộ gia đình/4.000 dân tại phường Hải Hòa.

* Theo thông tin từ Công ty Điện lực Quảng Ninh, vào khoảng 2h25’ ngày 19/7, do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 2, gió mạnh đã khiến cho lưới điện gặp sự cố, gây mất điện toàn bộ khu vực miền Đông của tỉnh.

Các địa phương hiện đang mất điện gồm: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mái tôn, các cây gẫy đổ làm đứt dây điện; nhiều tuyến cột điện bị đổ.

Hiện Công ty Điện lực Quảng Ninh đã cử đoàn công tác trực tiếp ra khu vực miền Đông để chỉ đạo giải quyết sự cố.

Khi điều kiện thời tiết cho phép, các đơn vị sẽ khẩn trương tổ chức xử lý để cấp điện trở lại cho các địa phương trong thời gian sớm nhất.

Chịu ảnh hưởng nhiều nhất của cơn bão số 2, tại TP Móng Cái, gió đã ở cấp 8, giật cấp 9-10. Lượng mưa đo được ở thời điểm 9h28’, ngày 19/7 là 84mm.Do có gió giật cấp 9-10, trên địa bàn thành phố đã có 9 nhà bị tốc mái, 15 mái tôn, mái vẩy, 3 cột điện bị hỏng, đổ, hàng chục cây xanh bị gió quật gẫy (theo báo Quảng Ninh).

Theo dự báo, sau bão Rammasun sẽ có mưa lớn, khoảng 300 mm.Mưa lớn sẽ kéo dài tại TP.Móng Cái, Tiên Yên, Đầm Hà có thể cả trong ngày mai 20/7, đề phòng có lũ quyét và sạt lở đất.

* Hôm nay (19/7), Vietnam Airlines thông báo hủy hàng loạt chuyến bay, trong đó có 2 chuyến bay tuyến TP HCM - Hải Phòng sáng 19/7 và điều chỉnh 4 chuyến trong ngày do ảnh hưởng của bão số 2 (bão Rammasun).

Lúc 10h5 tại Quảng Ninh:

Hiện nay bão số 2 đang ảnh hưởng tới tỉnh Quảng Ninh, tại đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió giật cấp 9; đảo Cô Tô và Móng Cái (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 10; Quảng Hà, Tiên Yên (Quảng Ninh) có gió giật cấp 8 - 9; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có gió giật cấp 9; TP. Lạng Sơn có gió giật cấp 6, … Khu vực Đông Bắc Bắc Bộ đã có mưa to như Cô Tô: 32mm; Móng Cái: 43mm; Cửa Ông: 20mm;…

Chịu ảnh hưởng nhiều nhất của cơn bão số 2, tại TP Móng Cái, gió đã ở cấp 8, giật cấp 9-10. Lượng mưa đo được ở thời điểm 9h28’, ngày 19/7 là 84mm.

Do có gió giật cấp 9-10, trên địa bàn thành phố đã có 9 nhà bị tốc mái, 15 mái tôn, mái vẩy, 3 cột điện bị hỏng, đổ, hàng chục cây xanh bị gió quật gẫy.

ảnh: báo Quangninh.com.vn
ảnh: báo Quangninh.com.vn

Tại TP Hạ Long, Cẩm Phả, thời tiết đã có mưa vừa, có lúc mưa to, gió cấp 7-8, giật cấp 9.

Các huyện miền Tây của tỉnh như Đông Triều, Uông Bí... thời tiết vẫn bình thường chưa có mưa và gió nhẹ.

Xác định đây là cơn bão mạnh, diễn biến khó lường, vì vậy, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các địa phương trong tỉnh triển khai khẩn cấp các phương án phòng chống, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 2.

Sáng 19/7, bão số 2 đã đi vào khu vực biên giới Việt - Trung. Hồi 7h, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (tức là từ 89 đến 117 km/h), giật cấp 12-13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây - Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, dọc theo vùng núi Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc.

Lượng mưa tăng dần ở thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (ảnh: báo Quangninh.com.vn)
Lượng mưa tăng dần ở thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (ảnh: báo Quangninh.com.vn)

Đến 7h ngày 20/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc; 104,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/h).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh sáng nay có gió mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 10 – 11. Các nơi khác ở Quảng Ninh và các tỉnh Hải Phòng, Bắc Giang, Lạng Sơn có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Các nơi khác ở đồng bằng và Đông Bắc Bắc Bộ có gió giật cấp 6. Ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Vùng núi Bắc Bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng.

Theo VOV.VN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast