Vườn Phật (Vat Xiêng khuôn) Laos.

Vườn Phật, còn gọi là Vat Xiêng Khuôn là công trình văn hóa -tôn giáo độc đáo của đất nước Phật giáo. Từ thủ đô Viêng Chăn, đi theo đường Thađưa 25 km, qua cầu Hũu nghị Lào Thái 3m về phía tay phải, Vườn Phật nằm bên bờ sông Mê Kông. Vườn được xây dựng năm 1957 bằng xi măng với hàng trăm bức tượng Phật và và các vị thần đủ hình dáng, tư thế, gương mặt.

Toàn cảnh Vướn Phật

Tượng thần nhiều mặt

Tượng Phật nằm-biểu tượng văn hóa nổi tiếng của nước Lào

Phật với các loài linh vật

Các cung nữ hầu hạ trong cung Phật

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast