Xả tràn Kẻ Gỗ, vùng hạ du bị ngập cục bộ!

Trận mưa lớn xảy ra vào đêm qua (1/10) khiến nước sông, hồ trên địa bàn dâng cao. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, sáng nay, đơn vị quản lý hồ Kẻ Gỗ đã phải cửa xả tràn, nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa. Mới chỉ sau vài giờ mở tràn, cuộc sống của người dân vùng hạ du đã bắt đầu xáo trộn…

Chỉ ít giờ sau khi mở tràn, nước đã ngập làng trên xóm dưới ở xã Cẩm Duệ
Chỉ ít giờ sau khi mở tràn, nước đã ngập làng trên xóm dưới ở xã Cẩm Duệ

Men theo con đường từ Cẩm Thành ngược lên Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên), nhiều đoạn đường, xe máy của chúng tôi khó băng qua vì ngập nước. Gắng thêm một đoạn, tôi và người bạn đồng nghiệp đành gửi xe vào nhà dân để lội bộ vào trụ sở UBND xã. Mới chỉ vài tiếng đồng hồ, nước đã phủ trắng gần như toàn bộ các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã.

Người dân chỉ có thể dùng thuyền mới di chuyển được
Người dân chỉ có thể dùng thuyền mới di chuyển được

Ông Hà Huy Triền - Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ cho biết: “Hiện nay, lưu lượng xả lũ của công trình Kẻ Gỗ mới chỉ ở mức 50 m3/s (tối đa là 200 m3/s). Tuy nhiên, do mấy ngày qua trên địa bàn xảy ra mưa lớn, đặc biệt là trận mưa tối qua đã làm mực nước sông Ngàn Mọ dâng cao nên nước đã tràn vào khu dân cư. Lúc 7h, chúng tôi chỉ đạo bà con kê kích đồ dùng, thóc lúa cẩn thận, đề phòng nước lên cao nữa. Mặt khác, triển khai các phương án PCBL theo kế hoạch đã định sẵn. Khi nước lên cao, chúng tôi sẽ tiến hành di dời 7.000 hộ dân của 5 xóm vùng xung yếu lên các nhà cao tầng hoặc vùng thấp lên vùng cao”.

Nói rồi ông Triền chỉ cho chúng tôi thấy chiếc máy phát điện đang ầm ù chạy, đã 3 hôm toàn xã bị mất điện, thiết bị này sẽ hỗ trợ chạy loa phát thanh thông báo tình hình cho bà con lỡ khi nước lên cả đêm.

Học sinh Cẩm Duệ đã nghỉ học từ sáng 2/10
Học sinh Cẩm Duệ đã nghỉ học từ sáng 2/10

Vào thời điểm chúng tôi có mặt tại vùng “rốn” lụt này, toàn bộ học sinh 3 cấp học đã được nghỉ học, chợ tạm nghỉ bán vì nước đã ngập ngang cổng ra vào. Các hoạt động trở nên khó khăn, bị chia cắt. Dù vậy, nhiều người vẫn phải dò dẫm bươn ra tìm mua lương thực cho gia đình.

Theo quan sát của chúng tôi, một số gia đình đã phải bì bõm lội ngay trong nhà mình. Ghé thăm gia đình ông Nguyễn Ngọc Báu (thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ) vừa lúc ông vừa kê dựng đồ đạc xong.

Cái khó nhất của người dân nơi đây là bây giờ không thể nấu nướng...
Cái khó nhất của người dân nơi đây là bây giờ không thể nấu nướng...

Nước đã lên quá nửa chiếc bàn tiếp khách, ông Báu cho biết: “Khoảng 8h sáng là nước lên, chốc lát đã tràn đầy vườn và vào nhà. Nhà chỉ có 2 bố con, cái nào quan trọng thì kê gác, còn lại nếu mưa nữa thì đành chịu ướt. Cái khó nhất là bây giờ không thể nấu nướng, chợ búa gì được. Hơn 20 con gà cũng trôi theo dòng nước rồi. Tình hình này kéo dài thì người dân chúng tôi chưa biết phải tính sao”.

Cùng với nỗi lo lắng này, ông Nguyễn Văn Chu chia sẻ: “Sống quen với lụt lội, chúng tôi đã kê gác những tài sản quan trọng nhưng điện mất từ hôm bão đến giờ, nước lên buổi tối thì bà con khó bề xoay trở”.

... hay chợ búa gì được
... hay chợ búa gì được

Ngược theo đường cứu hộ Kẻ Gỗ qua xã Cẩm Mỹ, bà con vẫn chưa hết bàng hoàng vì nước lũ dâng cao. Có thể trận mưa lớn vào đêm trước đã khiến nước sông tăng cao đột ngột, làm xuất hiện lũ, gây thiệt hại cho một số hộ dân sinh sống ven suối và 2 thôn 4, 5 của xã. Ông Lê Quang Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ cho biết: “Khoảng 6h sáng nay lũ lên, vì quá sớm nên nhiều người không kịp trở tay. Ước tính ban đầu, dù không bị tổn thất về người nhưng lũ đã cuốn trôi một cơ số lợn, gà của bà con nông dân”. Chưa kịp khắc phục hậu quả thì thông báo xả lũ Kẻ Gỗ đến. Hiện nay, một số thôn, xóm đã bị ngập úng cục bộ.

Nằm trong vùng hạ du công trình hồ Kẻ Gỗ, các xã còn lại của Cẩm Xuyên: Cẩm Thành, Cẩm Vĩnh, Cẩm Thạch và 5 xã (Thạch Hương, Thạch Điền, Thạch Xuân, Thạch Đài và Nam Hương) của huyện Thạch Hà đều chịu ảnh hưởng của việc vận hành xả lũ đợt này.

Theo ông Nguyễn Duy Hoàn - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, mực nước hồ Kẻ Gỗ sáng 2/10 đạt 30,2m, vượt quá quy định 70 cm. Theo kế hoạch, nếu không tiếp tục xảy ra mưa lớn, đợt xả tràn này sẽ kéo dài khoảng 3-4 ngày với lưu lượng vừa phải, vừa đảm bảo an toàn của công trình đại thủy nông nhưng không làm ảnh hưởng quá lớn đến đời sống dân sinh.

Thêm một số hình ảnh PV ghi lại vào chiều nay (2/10):

Người dân xóm 10, xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên chỉ đi lại được bằng thuyền

Người dân xóm 10, xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên chỉ đi lại được bằng thuyền

Người dân xóm 10, xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên chỉ đi lại được bằng thuyền
Người dân xóm 10, xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên chỉ đi lại được bằng thuyền
Không có thuyền thì dùng phao bằng săm ô tô

Không có thuyền thì dùng phao bằng săm ô tô

Lực lượng dân quân xã Cẩm Duệ sẵn sàng phương tiện hỗ trợ người dân

Lực lượng dân quân xã Cẩm Duệ sẵn sàng phương tiện hỗ trợ người dân

Lập rào chắn không cho người dân đi qua vùng nước nguy hiểm

Lập rào chắn không cho người dân đi qua vùng nước nguy hiểm

N. Oanh – T. Ngọc - N.Tuấn - T.Công

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast