Xây dựng nhà Bia lưu niệm Sở Ấn loát Tài chính Trung bộ

Bộ Tài chính vừa khởi công xây dựng nhà Bia lưu niệm Sở Ấn loát Trung bộ tại Đồi Eo, xóm Thịnh Đồng (Sơn Thịnh - Hương Sơn).

Cựu cán bộ, nhân viên Sở ấn loát Tài chính Trung bộ.
Cựu cán bộ, nhân viên Sở ấn loát Tài chính Trung bộ.

Nơi đây, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1947-1952 đã thành lập xưởng sản xuất và in bạc tài chính Cụ Hồ. Trong điều kiện thiếu thốn và gian khổ, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đùm bọc che chở của nhân dân địa phương các cán bộ nhân viên Sở ấn loát tài chính Trung bộ với tinh thần tự lực tự cường đã tổ chức sản xuất và in thành công đồng bạc Cụ Hồ, góp phần vào thắng lợi của công cuộc kháng chiến kiến quốc.

Nhà Bia lưu niệm được xây dựng tại vị trí xưởng in bạc Cụ Hồ trước đây, kiến trúc Bia dựa trên ý tưởng phác họa hình ảnh đồng bạc Cụ Hồ được xây dựng bằng khối đá tự nhiên đặt trên bệ bê tông lát đá granít trên khuôn viên rộng 250 m2. Đây sẽ là công trình ghi dấu lịch sử truyền thống của ngành Tài chính trong tiến trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước và cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam (1945-2010).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast