Xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách

Thiết thực hướng tới kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Thành phố Hà Tĩnh và 65 năm ngày TBLS, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức huy động nguồn đóng góp của cán bộ Đảng viên trong toàn khối, hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách có cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng.

Thay mặt Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, bà Phan Thị Tập trao suất quà 30 triệu đồng hỗ trợ xây dưng nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Lý ( mẹ liệt sĩ )

Thay mặt Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, bà Phan Thị Tập trao suất quà 30 triệu đồng hỗ trợ xây dưng nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Lý ( mẹ liệt sĩ )

Chiều ngày 22-5, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã phối hợp với Thành ủy, UBMTTQ Thành phố Hà Tĩnh và Phường Đại Nài tổ chức khởi công, trao quà hỗ trợ 30 triệu đồng xây dựng nghà tình nghĩa cho gia đình bà Trần Thị Lý.

Bà Trần Thị Lý (mẹ liệt sĩ, giáo dân) năm nay 86 tuổi, thuộc diện gia đình chính sách neo đơn hiện cư trú ở xóm 10 thuộc Phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh là một trong 5 gia đình được Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh ưu tiên hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa trong đợt này.

Khở công xây dựng nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sĩ

Khở công xây dựng nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sĩ

Ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng cho mẹ liệt sĩ Trần Thi Lý được bố trí ngay trong vườn của gia đình là căn hộ khép kín cấp 4 đảm bảo đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt của một gia đình nhỏ với tổng giá trị ước khoảng hơn 80 triệu đồng. Trong đó, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, số còn lại do con cháu trong gia đình dòng họ đóng góp.

Dự kiến, trong khoảng thời gian 30 ngày thi công, công trình sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần giúp mẹ liệt sĩ Trần Thị Lý ổn đình cuộc sống, thêm tuổi thọ chung vui hạnh phúc cùng con cháu, họ tộc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast