Xuân ấm vòng tay công đoàn…

(Baohatinh.vn) - Tuy ngày tết đang cận kề nhưng ở nhiều nơi cán bộ, công chức, viên chức, công nhân (CNVCLĐ) vẫn phải miệt mài làm việc và nhiều cảnh đời đáng thương đang phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Xuất phát từ tinh thần trách nhiệm và vai trò của mình, các cấp công đoàn ở Hà Tĩnh đã tích cực thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện, động viên, thăm hỏi, tặng quà ở khắp mọi vùng miền, lĩnh vực. Và từ hoạt động theo thông lệ này đã góp phần tạo nên một không khí đón tết đầy tình yêu thương, trách nhiệm…

Tết năm nay, gia đình anh Lê Quang Dũng - Phó Ban chỉ huy Quân sự xã Phú Phong (Hương Khê) đã được đón tết trong ngôi nhà mới, khá khang trang, ấm cúng hơn. Được biết, anh Dũng là một cán bộ xông xáo, nhiệt huyết, tích cực phấn đấu trong suốt 8 năm công tác. Nhưng do mức lương của cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở thấp, thêm vào đó là vợ ở nhà sản xuất, con còn nhỏ, ruộng nương ít, bố mẹ hai bên đều già cả nên gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn. Trước đây, anh chị phải sống trong căn nhà căn nhà tạm bợ, mới nắng đã nóng, mới mưa đã thốt giột, mọi sinh hoạt đều trở ngại nhưng để làm nhà mới thì đành “lực bất tòng tâm”.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Thanh tặng quà cho công nhân Công ty Thủy sản Nam Hà Tĩnh

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Thanh tặng quà cho công nhân Công ty Thủy sản Nam Hà Tĩnh

Vừa qua, thực hiện tinh thần chuẩn bị chăm lo tết cho CNVCLĐ nghèo, anh được tổ chức công đoàn xét duyệt hỗ trợ làm nhà "Mái ấm Công đoàn" với số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng. Từ nguồn hỗ trợ mang tính chất động viên, tạo chất “xúc tác” này, được chính quyền địa phương tạo điều kiện và được anh em cán bộ cơ sở, người thân, bạn bè, làng xóm… người góp công, người giúp của, anh đã làm ngôi nhà mới. Tuy vẫn còn một vài hạng mục nhỏ chưa xong, nhiều khoản nợ đang cần phải trả nhưng anh chị vẫn vui bởi những điều này không làm họ chùn bước mà ngược lại, nó sẽ tiếp thêm động lực để phấn đấu vươn lên…

Xuân ấm vòng tay công đoàn… ảnh 2

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Đắc Hòa và lãnh đạo LĐLĐ huyện Kỳ Anh trao quà, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Dẫn

Niềm vui của gia đình anh Dũng cũng là niềm vui chung 9 CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tổ chức công đoàn hỗ trợ làm nhà "Mái ấm Công đoàn" trong dịp tết cổ truyền và 127 trường hợp khác được làm nhà trong năm 2014. Để các gia đình có được niềm vui đó, các cấp công đoàn đã hỗ trợ gần 3 tỷ đồng để CNVLĐ làm nhà. Được đến thăm các gia đình này, ở đâu chúng tôi cũng cảm nhận được niềm vui, sự phấn khởi của các đối tượng, sự ấm cúng từ những căn nhà mới, tinh thần trách nhiệm và tình cảm đáng trân trọng của tổ chức công đoàn và cộng đồng, xã hội…

Khi mọi người hối hả đón tết, vui xuân, nhưng rất nhiều cán bộ, CNVCLĐ ở các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, nhà máy, công trường, bến cảng vẫn phải duy trì tiến độ công việc. Từ Nhà máy nước Vũng Áng, Dự án xây dựng Nhà máy chế biến thực phẩm Mitraco, đại công trình thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang đến các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp mang tính đặc thù khác…

Xuân ấm vòng tay công đoàn… ảnh 3

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và huyện Hương Khê trao tiền hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho cô Nguyễn Thị Thanh Tâm, giáo viên Trường Tiểu học Hương Đô

LĐLĐ tỉnh đã đến tận nơi làm việc, sát chân công trường để chúc tết, tặng quà, độn viên, tiếp sức cho những người cán bộ, công nhân yêu lao động. Những món quà giản dị, những lời chúc tết mộc mạc nhưng đã thể hiện được sự chân tình, ấm áp và vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn. Qua đó đã giúp tập hợp, động viên mọi người hăng say lao động sản xuất, cùng đồng hành với đơn vị để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng các chương trình, dự án trên địa bàn, chung tay vào cuộc để thực hiện tốt thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà các đơn quan, đơn vị được giao…

Để mọi người đều được đón tết an khang, đầm ấm, trong khoảng thời gian gần 2 tháng trước tết, LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn trên địa bàn đã thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện, được các đối tượng, các cấp, các ngành đánh giá cao.

Từ tình cảm và vòng tay ấm áp của những người lao động, gần 3.290 suất quà tết với tổng trị giá gần 1,27 tỷ đồng đã đến tay công nhân lao động nghèo, các nạn nhân chất độc màu da cam, những người bị tai nạn lao động và bệnh hiểm nghèo… trên địa bàn toàn tỉnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast