690 đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh hoàn thành đại Đảng cấp cơ sở

(Baohatinh.vn) - Thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và kế hoạch của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, từ cuối tháng 3 đến ngày 11/6/2015, toàn tỉnh đã có 690/745 địa phương, đơn vị tiến hành đại hội Đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2020, đạt trên 92,6%.

Trong đó, có 248/262 Đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn đã hoàn thành, đạt 94,7%; 442/483 Đảng bộ khối cơ quan hoàn thành, đạt 91,5%.

Hiện đã có 15 huyện, thành phố, thị xã và Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở, bao gồm: Cẩm Xuyên, Vũ Quang, Đức Thọ, Hương Sơn, Lộc Hà, thị xã Hồng Lĩnh, Can Lộc, TP. Hà Tĩnh, Hương Khê, Nghi Xuân, Thạch Hà, Đảng bộ BĐBP tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BIDV Hà Tĩnh khóa mới

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BIDV Hà Tĩnh khóa mới

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các bước tiến hành đại hội Đảng cấp cơ sở được tổ chức trang trọng, đúng nguyên tắc, chuẩn bị công phu, quá trình thảo luận tại đại hội diễn ra dân chủ, nghiêm túc.

Công tác nhân sự cấp ủy khóa mới và bầu đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ cấp trên được chỉ đạo chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo và thực hiện theo đúng quy trình nên đã nâng cao được chất lượng đội ngũ cấp ủy và đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên.

Hiện nay các địa phương, đơn vị: huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh, Đảng bộ Đại học Hà Tĩnh đang tích cực chỉ đạo tiến hành đại hội, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast