Bảo đảm mỗi chi bộ, đảng bộ đều có Báo Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng bộ khối tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của báo, tạp chí của Đảng.

Bảo đảm mỗi chi bộ, đảng bộ đều có Báo Hà Tĩnh

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị báo cáo viên Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh diễn ra chiều 29/9, 130 báo cáo viên, thông tin viên được Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trần Công Hoan quán triệt Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Bảo đảm mỗi chi bộ, đảng bộ đều có Báo Hà Tĩnh

Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trần Công Hoan quán triệt một số nội dung tại hội nghị.

Quán triệt Hướng dẫn số 141-HD/BTGTW, ngày 24/7/2020 về quán triệt và tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 6/4/2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 28/12/2016 của Bộ Chính trị khóa VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trần Công Hoan cho rằng, thời gian qua, việc thực hiện mua, đọc báo, tạp chí của Đảng tại một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chưa thực hiện nghiêm túc.

Hiện có 85/108 tổ chức cơ sở Đảng mua Báo Hà Tĩnh.

Bảo đảm mỗi chi bộ, đảng bộ đều có Báo Hà Tĩnh

Trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề nghị, cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của báo, tạp chí của Đảng, coi đây là tài liệu sinh hoạt Đảng, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức vào công việc, sản xuất, đời sống.

Bảo đảm mỗi chi bộ, đảng bộ đều có Báo Hà Tĩnh

Thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; trong đó, chú trọng nội dung “Bảo đảm mỗi chi bộ, đảng bộ đều có Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và Báo Hà Tĩnh”.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, sử dụng nguồn kinh phí để mua báo, tạp chí của Đảng.

Bảo đảm mỗi chi bộ, đảng bộ đều có Báo Hà Tĩnh

Đảng ủy Khối kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và báo cáo viên nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Đức Thuận

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã thông qua quyết định kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội gồm 20 đồng chí, báo cáo viên Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 30 đồng chí.

Bảo đảm mỗi chi bộ, đảng bộ đều có Báo Hà Tĩnh

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh Nguyễn Lương Tâm thông tin tình hình diễn biến dịch Covid-19 và cách phòng tránh

Dịp này, các báo cáo viên được thông tin tình hình diễn biến dịch Covid-19 và cách phòng tránh; thông tin về an ninh mạng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast