Báo Hà Tĩnh
khẳng định mình trên những “sân chơi” lớn

Năm 2022, lần đầu tiên Báo Hà Tĩnh được xướng danh tại lễ trao giải đối với cả 2 giải báo chí lớn: Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) và Giải Báo chí Quốc gia. Đây là mùa quả ngọt cho những nỗ lực, sáng tạo, cống hiến của các tác giả, đồng thời cũng khẳng định thành công của Báo Hà Tĩnh trên hành trình xây dựng tác phẩm báo chí chất lượng cao.

“Quả ngọt” ở hai mùa giải lớn

Trước thềm kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Hà Tĩnh đón nhận tin vui: Loạt bài phóng sự điều tra “Ma trận Forex ở Hà Tĩnh và những cảnh báo” giành giải A tại Giải Báo chí Trần Phú của tỉnh và giải C Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI - năm 2021.

Báo Hà Tĩnh khẳng định mình trên những “sân chơi” lớn

Loạt bài phóng sự điều tra “Ma trận Forex ở Hà Tĩnh và những cảnh báo”

Tác phẩm được Hội đồng giải đánh giá cao về sự nhanh nhạy, sự nhập cuộc “có nghề” của tác giả để “bắt sóng” cơn sốt đầu tư tiền ảo tại Hà Tĩnh, từ đó sớm đưa ra cảnh báo về những hệ lụy nặng nề khi tham gia sàn giao dịch này. Tác phẩm cũng tạo ấn tượng bởi hình thức trình bày đa phương tiện dưới dạng Emagazine với hình ảnh, video, đồ họa sinh động, hấp dẫn người đọc.

Báo Hà Tĩnh khẳng định mình trên những “sân chơi” lớn

Tác phẩm cũng tạo ấn tượng bởi hình thức trình bày đa phương tiện dưới dạng Emagazine với hình ảnh đồ họa sinh động, hấp dẫn người đọc.

Để có chuỗi bài ấn tượng này, nhóm tác giả trẻ Thành Chung - Công Ngọc đã mất hàng tháng trời nhập cuộc, tìm hiểu. “Nhận thấy hiện tượng “làm giàu không khó” bằng cách “chơi” Forex (đầu tư ngoại hối) đang bắt đầu sôi động ở Hà Tĩnh, chúng tôi tìm hiểu và nhận thấy điều bất thường khi hình thức đầu tư này chưa được các cơ quan chức năng của Việt Nam cấp phép.

Báo Hà Tĩnh khẳng định mình trên những “sân chơi” lớn

Nhóm tác giả đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để thâm nhập điều tra về loại hình đầu tư Forex trái pháp luật.

Trình bày trăn trở và ý tưởng xâm nhập “thế giới” Forex, chúng tôi được Ban Biên tập, Trung tâm Xuất bản đồng ý thực hiện đề tài và được định hướng cách làm, khích lệ, hỗ trợ sát sao trong suốt quá trình thực hiện tác phẩm” - phóng viên Thành Chung cho biết.

Tác phẩm 5 kỳ được thực hiện công phu đã phản ánh thực trạng hàng loạt sàn đầu tư Forex hoạt động sôi động, thu hút rất đông người tham gia, phân tích những rủi ro, cảnh báo hệ lụy cũng như nhận định về sự đổ vỡ của sàn đầu tư này. Thành công và hạnh phúc lớn nhất của các tác giả và cũng là của Tòa soạn Báo Hà Tĩnh đó là đã nhận được nhiều lời nhắn gửi đồng tình và lời cảm ơn của bạn đọc khi các bài viết đã giúp họ và người thân của họ tỉnh táo hơn, nhận ra được những điều phi thực tế để không lún sâu vào ma trận tiền ảo.

Báo Hà Tĩnh khẳng định mình trên những “sân chơi” lớn

Đơn tố cáo hoạt động của Lion Group được người dân Cẩm Duệ gửi đến cơ quan chức năng.

Đồng thời, những thông tin chân thực trong các bài viết đã góp phần phục vụ công tác điều tra của lực lượng chức năng liên quan đến hoạt động đầu tư Forex khi sàn giao dịch này sụp đổ.

Tháng 2/2021, lần đầu tiên trong 6 mùa Giải Búa liềm vàng, Báo Hà Tĩnh vinh dự ghi danh tại sân chơi toàn quốc với giải C cho phóng sự 4 kỳ: “Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi hạt giống đỏ được ươm mầm” (nhóm tác giả Mai Thủy, Thu Hà, Thiên Vỹ, Đình Nhất, Huy Tùng).

Báo Hà Tĩnh khẳng định mình trên những “sân chơi” lớn

Nhà báo Trương Mai Thủy - đại diện nhóm tác giả Báo Hà Tĩnh nhận giải C Giải Búa liềm vàng.

Trước đó, tác phẩm đã giành giải A tại Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh. Đi từ chuyện kể về những đảng viên “sống tốt đời đẹp đạo”, gương mẫu, nhiệt huyết với phong trào, vượt qua bao khó khăn để cống hiến cho sự phát triển của quê hương, tác phẩm đã đánh giá rõ nét về vai trò, đóng góp của những đảng viên có đạo trong sự phát triển KT-XH cũng như công tác xây dựng Đảng của tỉnh nhà; phân tích sâu những khó khăn, hạn chế trong công tác phát triển đảng viên vùng giáo, đồng thời gặp gỡ những người trong cuộc, cấp ủy các cấp để đưa ra định hướng, giải pháp phát triển đảng viên là người có đạo.

Báo Hà Tĩnh khẳng định mình trên những “sân chơi” lớn

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng trao giải A Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh cho đại diện nhóm tác giả Báo Hà Tĩnh...

Chuỗi phóng sự “trọn gói” được thực hiện dưới dạng đa phương tiện, tác động tới người xem không chỉ ở nội dung hấp dẫn mà còn bởi hệ thống hình ảnh ấn tượng, các video chia sẻ chân thực của người trong cuộc, và những cảnh quay flycam sinh động về các xứ đạo an lành, trù phú. Qua đó, đã tạo ra được giá trị riêng để vượt qua hơn 2.000 tác phẩm báo chí trong toàn quốc và giành giải C trong số 67 tác phẩm được vinh danh tại Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ VI.

Báo Hà Tĩnh khẳng định mình trên những “sân chơi” lớn

Chuỗi bài “Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi hạt giống đỏ được ươm mầm” gây ấn tượng với cách trình bày Emagazine đa phương tiện.

Hành trình của niềm say mê, tâm huyết

2 giải báo chí lớn cấp quốc gia được vinh danh trong năm 2022 - thời điểm Báo Hà Tĩnh kỷ niệm 60 năm ra số đầu là niềm vui, niềm tự hào lớn của những người làm báo viết Hà Tĩnh. Kết quả này tiếp tục cổ vũ, khuyến khích những nỗ lực, quyết tâm thực hiện tác phẩm báo chí chất lượng cao theo hướng hiện đại, đa phương tiện của Báo Hà Tĩnh.

Báo Hà Tĩnh khẳng định mình trên những “sân chơi” lớn

Mô hình tòa soạn hội tụ tại Báo Hà Tĩnh.

Những năm qua, cùng với việc tiên phong chuyển đổi số, thay đổi mô hình quản lý, quy trình xuất bản, bắt nhịp nhanh với xu hướng báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, Báo Hà Tĩnh có sự đầu tư nghiêm túc và thỏa đáng để xây dựng tác phẩm chất lượng cao, giành nhiều giải báo chí cấp tỉnh và toàn quốc, đặc biệt là khẳng định được tên tuổi ở các “sân chơi” lớn.

Báo Hà Tĩnh khẳng định mình trên những “sân chơi” lớn

Nhà báo Nguyễn Mạnh Hà (ngoài cùng bên trái trong hàng đầu) thay mặt nhóm tác giả Báo Hà Tĩnh nhận giải C - Giải Báo chí Quốc gia năm 2019

Báo Hà Tĩnh khẳng định mình trên những “sân chơi” lớn

Nhà báo Nguyễn Mạnh Hà (Báo Hà Tĩnh) nhận giải C - Giải Báo chí Quốc gia năm 2018

Báo Hà Tĩnh khẳng định mình trên những “sân chơi” lớn

Các tác giả: Thủy Lê, Mai Thủy, Dương Hương (từ trái sang) đạt giải C - Giải Báo chí quốc gia năm 2017

Báo Hà Tĩnh khẳng định mình trên những “sân chơi” lớn

Nhóm tác giả Mai Thủy - Hữu Trung - Nguyễn Oanh với chùm bài "Lao động nghề biển" đạt giải C - Giải Báo chí Quốc gia 2015

Từ năm 2015 đến nay, đã có gần 100 tác phẩm của trên 30 tác giả và nhóm tác giả đạt giải báo chí quốc gia và của tỉnh, của ngành. Trong số đó có 60 tác phẩm đạt Giải Báo chí Trần Phú, 26 tác phẩm đạt giải “Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và xây dựng NTM Hà Tĩnh”; 12 giải cấp bộ, ngành Trung ương và đặc biệt có 5 giải C Giải Báo chí quốc gia, 1 giải C Giải Búa liềm vàng toàn quốc”.

Cùng với sự đầu tư dày dặn về nội dung, Báo Hà Tĩnh đặc biệt chú trọng việc tích hợp, ứng dụng các nền tảng công nghệ, chăm chút hình thức thể hiện từ khâu thực hiện hình ảnh, quay video trong quá trình tác nghiệp đến thiết kế, trình bày tác phẩm. Nhờ đó đã tích hợp được lợi thế của nhiều phương tiện, phương thức chuyển tải của báo chí hiện đại để nâng tầm giá trị tác phẩm và đem đến bạn đọc những sản phẩm hấp dẫn nhất”.

Ông Nguyễn Công Thành - Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh

Trước xu thế phát triển của báo chí thời đại 4.0, tờ báo Đảng địa phương đã nỗ lực vượt bậc để vừa tranh thủ tối đa nhân lực và công nghệ thực hiện tốt thông tin thời sự tới bạn đọc, vừa tạo được những “khoảng lặng” quý giá cho chiến lược đầu tư tác phẩm chuyên sâu, chất lượng cao, có sức nặng, sự tác động sâu rộng và khẳng định được vị thế ở giải báo chí cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Cùng với sự đầu tư dày dặn về nội dung, Báo Hà Tĩnh đặc biệt chú trọng việc tích hợp, ứng dụng các nền tảng công nghệ, chăm chút hình thức thể hiện từ khâu thực hiện hình ảnh, quay video trong quá trình tác nghiệp đến thiết kế, trình bày tác phẩm. Nhờ đó đã tích hợp được lợi thế của nhiều phương tiện, phương thức chuyển tải của báo chí hiện đại để nâng tầm giá trị tác phẩm và đem đến bạn đọc những sản phẩm hấp dẫn nhất”, ông Nguyễn Công Thành - Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh chia sẻ.

Thiết bị tác nghiệp được đầu tư hiện đại.

Tác phẩm báo chí chất lượng cao, thể hiện bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và kỹ năng nghề nghiệp của người làm báo Đảng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên Báo Hà Tĩnh và được ghi nhận với nhiều giải thưởng ở các “sân chơi” nghề nghiệp lớn trên toàn quốc. Đây vừa là động lực và cũng là một trong những mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt trên hành trình không ngừng nâng cao chất lượng tờ báo, khẳng định vị thế của một cơ quan báo chí chủ lực - diễn đàn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.